Thế giới

Năm cường quốc hạt nhân tụ họp

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tháng này đã tổ chức cuộc họp gồm các chuyên gia đến từ Trung Quốc, Pháp, Nga và Anh để thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân, trong đó có nội dung giảm thiểu rủi ro chiến lược.

Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết các cuộc đàm phán là một phần của hoạt động đối thoại thường xuyên và liên tục.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 23-6 rằng Mỹ đã tổ chức cuộc họp vào ngày 13 và 14-6 tại thủ đô Cairo – Ai Cập với 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân về vấn đề Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Năm cường quốc hạt nhân tụ họp
Một tên lửa Trident II D5 được phóng thử từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển California. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia tham dự sự kiện đến từ bộ ngoại giao và quốc phòng 5 nước. Họ thảo luận về giảm thiểu rủi ro chiến lược, cũng như các học thuyết và chính sách hạt nhân.

NPT, có hiệu lực từ năm 1970, nhằm ngăn chặn sự phổ biến năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân và đảm bảo quyền của các thành viên phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Hiệp ước cho phép 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân - là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc – duy trì kho vũ khí hạt nhân của họ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các đại diện, chuyên gia cũng đã gặp nhau tại Dubai vào tháng 2 trong khuôn khổ cuộc đối thoại về NPT mà Mỹ đang chủ trì.

Người phát ngôn cho biết cả hai cuộc đối thoại đa phương nói trên đều chuyên nghiệp và hữu ích nhưng không đề cập việc liệu có bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào diễn ra hay không.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nam-cuong-quoc-hat-nhan-tu-hop-20230624092341428.htm