Thế giới

NATO cáo buộc Nga tiếp tục dồn quân sát Ukraina

Tổng thư ký NATO và Mỹ cáo buộc Nga tiếp tục tập trung lực lượng gần biên giới với Ukraina, thay vì rút bớt binh sĩ và vũ khí về căn cứ như tuyên bố của Tổng thống Nga Putin.

NATO cáo buộc Nga tiếp tục dồn quân sát Ukraina
NATO cáo buộc Nga tiếp tục dồn quân sát Ukraina

NATO đưa thêm quân tới đông và trung Châu Âu

Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, năng lực quân sự của Nga đang gia tăng về số lượng và sức mạnh tại nơi tập trung lực lượng lớn nhất ở châu Âu kể từ thời Chiến tranh Lạnh, thay vì rút quân một phần như thông báo của Moscow.

Trong một thông điệp cảnh cáo gửi tới Kremlin, ông Stoltenberg - cựu Thủ tướng Na Uy thông báo, NATO đang xem xét triển khai thêm các nhóm tác chiến ở đông và trung châu Âu. Lực lượng này sẽ bổ sung cho các nhóm đã đóng tại Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan từ 2014, do Mỹ, Anh, Canada và Đức lãnh đạo. Chính phủ Pháp cũng đề nghị lãnh đạo một lực lượng ở Romania.

"Trong vòng vài tuần, chúng tôi sẽ nhận lời khuyên từ các chỉ huy quân sự và sau đó đưa ra quyết định", ông Stoltenberg nói trong thời gian tạm dừng hội đàm giữa các bộ trưởng NATO tại Brussels, Bỉ. "Những gì chúng tôi chứng kiến hôm nay đó là Nga vẫn duy trì một lực lượng khổng lồ, sẵn sàng tấn công từ Crưm tới Belarus. Đó là sự tập trung quân lớn nhất ở châu Âu kể từ thời Chiến tranh Lạnh".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, Anh đang tăng gấp đôi quân số ở Estonia và gửi thêm thiết bị, gồm cả xe tăng và xe chiến đấu bọc thép. Bốn máy bay phản lực Typhoon của Anh đã hạ cánh tại Cyprus hôm qua (16/2) để tuần tra bầu trời Đông Âu.

Đề cập tới một loạt cuộc tấn công mạng làm sập các trang web của lục quân, Bộ Quốc phòng và các ngân hàng lớn của Ukraina, Tổng thư ký NATO cho biết: "Những gì chúng tôi thấy là quân Nga đang vào vị trí và các cuộc tấn công mạng. Đó là những dạng hành động và biện pháp mà chúng tôi đã đoán rằng nó sẽ xảy ra".

Ông Stoltenberg cho hay, NATO đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất trong khi vẫn hy vọng tín hiệu từ Tổng thống Nga trong vài ngày gần đây là bằng chứng cho thấy sự mong muốn chân thành của việc tìm ra một giải pháp ngoại giao để vượt qua khủng hoảng. "Cho tới giờ, chúng tôi vẫn chưa thấy sự giảm leo thang nào ở trên bộ. Ngược lại, có vẻ Nga vẫn tiếp tục xây dựng quân đội".

Mỹ cáo buộc Nga điều thêm 7.000 quân

Mới đây, Tổng Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại Estonia Mikk Marran cho biết, khoảng 10 nhóm quân Nga đang tiến về biên giới với Ukraina, nơi đang có khoảng 170.000 binh sĩ đã được triển khai.

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/2 cho biết, trái ngược với tuyên bố của ông Putin, trong những ngày gần đây Nga đã triển khai thêm 7.000 quân tới gần biên giới với Ukraina.

Về những cáo buộc tăng quân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ hoàn toàn. Bà cho biết: "Thành thật mà nói, Nga không quan tâm tới những tuyên bố của ông Stoltenberg, Tổng thư ký NATO hay một chủ ngân hàng. Chúng tôi không còn quan tâm tới chúng nữa. Moscow không coi những tuyên bố của ông ấy là nghiêm túc".

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nato-cao-buoc-nga-tiep-tuc-don-quan-sat-ukraina-816155.html