-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
-
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục
-
Phẫn nộ clip cận cảnh vụ mời bia bạn không uống, người đàn ông cầm rựa chém người
Thế giới
12/11/2024 02:54Nga bác bỏ tin Tổng thống Putin điện đàm với ông Trump
"Không có bất cứ cuộc điện đàm nào giữa Tổng thống Putin với ông Trump" – RT dẫn lời người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11-11 và nhấn mạnh - "Đây là thông tin hư cấu, sai sự thật, hoàn toàn trái với thực tế".
Phản ứng từ phía Nga diễn ra sau khi báo Washington Post dẫn nguồn tin ẩn danh ngày 10-11 nói rằng ông Trump đã gọi điện cho ông Putin không lâu sau khi đắc cử tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.
Nguồn tin cho hay trong cuộc điện đàm ngày 7-11, ông Trump đã đề nghị nhà lãnh đạo Nga "không leo thang" xung đột, đồng thời nhắc nhở ông Putin về sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ ở châu Âu.
Vẫn theo nội dung bài báo, ông Trump và ông Putin còn nói về "mục tiêu hòa bình trên lục địa châu Âu". Tổng thống đắc cử Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến các cuộc trò chuyện tiếp theo với tổng thống Nga để nói về việc "sớm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine".

RT cho hay Kiev trước đó cũng đã phủ nhận thông tin từ Washington Post rằng chính phủ Ukraine đã được thông báo trước về cuộc điện đàm và đã đồng ý để Mỹ - Nga bàn bạc.
"Các báo cáo cho rằng phía Ukraine đã được thông báo trước về cuộc gọi giữa ông Trump và ông Putin là sai sự thật" – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine nói với Reuters hôm 10-11.
Trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua, ứng viên Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố nếu tái đắc cử, ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine "trong vòng 24 giờ". Ông được cho là có ý định sử dụng viện trợ quân sự và tài chính của Mỹ cho Ukraine để gây sức ép với cả Moscow lẫn Kiev nhằm đạt được thỏa hiệp chấm dứt xung đột.
Xung đột Nga – Ukraine diễn ra suốt hơn 2,5 năm qua nhưng chưa có tín hiệu về một giải pháp ngoại giao.
Nga đang có lợi thế trên chiến trường và tuyên bố rằng họ sẽ chỉ chấp nhận giải pháp giải quyết được các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột Ukraine.
Moscow nhấn mạnh những nguyên nhân đó bao gồm việc NATO mở rộng ở châu Âu và các chính sách phân biệt đối xử của Kiev đối với người nói tiếng Nga.
Theo Hải Hưng (Nld.com.vn)








- Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu (16:07)
- Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng (16:03)
- Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt (14 phút trước)
- Chính phủ Mỹ đóng cửa: Hơn 4.100 viên chức mất việc một ngày (26 phút trước)
- Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ (27 phút trước)
- EVNHANOI khuyến cáo khách hàng về thủ đoạn mạo danh ngành điện để lừa đảo (33 phút trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế (42 phút trước)
- Tài xế tử vong khi xe ben trượt xuống biển ở Cảng Tiên Sa , Đà Nẵng (42 phút trước)
- Đội tuyển Malaysia lọt top 10 thế giới trên BXH đặc biệt, vượt cả Anh và Bồ Đào Nha (51 phút trước)
- 5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (51 phút trước)




