Trong một tuyên bố gây chú ý, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa đưa ra lời cảnh báo đầy ẩn ý về việc hòn đảo chiến lược Greenland có thể tổ chức trưng cầu dân ý để trở thành chủ thể thứ 90 của Nga, ngay khi Mỹ đang ráo riết thúc đẩy kế hoạch kiểm soát vùng lãnh thổ này.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS.

Trên mạng xã hội, ông Dmitry Medvedev đã đưa ra một nhận định đầy thách thức đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông Medvedev, Washington cần phải hành động cực kỳ nhanh chóng bởi dựa trên những nguồn tin chưa được kiểm chứng, một cuộc trưng cầu dân ý bất ngờ có thể diễn ra chỉ trong vài ngày tới. Ông mô tả kịch bản 55.000 cư dân Greenland có khả năng sẽ đồng lòng bỏ phiếu gia nhập Nga. Nếu điều này xảy ra, theo lời ông Medvedev, Mỹ sẽ mất đi cơ hội thêm "ngôi sao mới" vào lá cờ của mình, trong khi Nga sẽ chính thức có thêm một chủ thể liên bang mới.

Cựu Tổng thống Nga cũng không quên mỉa mai rằng, nếu kiểm soát được hòn đảo, ông Trump có thể sẽ tự phong cho mình danh hiệu "quyền tổng thống Greenland", tương tự cách nhà lãnh đạo Mỹ vừa tự gọi mình là “quyền tổng thống Venezuela” trên nền tảng Truth Social gần đây.

Ý tưởng sáp nhập Greenland không phải điều mới mẻ đối với ông Trump. Từ năm 2019, ông đã công khai ý định mua lại lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch nhưng bị phản đối gay gắt. Tuy nhiên, sau các chiến dịch quân sự tại Venezuela và việc bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, ông Trump đã khơi lại chủ đề này với lập luận rằng Greenland là yêu cầu "cấp bách" đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ không bao giờ để Nga hay Trung Quốc kiểm soát Greenland, đồng thời chỉ trích Đan Mạch đã không thực hiện đủ các biện pháp an ninh cần thiết, khiến Washington rơi vào thế bị đe dọa. Ông nhấn mạnh: "Nếu không có tôi, bây giờ các bạn đã không còn NATO. Nhưng chúng ta phải hành động trước khi quá muộn".

Đáp lại, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào hòn đảo này cũng đồng nghĩa với việc khai tử liên minh NATO và phá hủy trật tự an ninh toàn cầu được thiết lập từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Greenland có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng khi nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời là mắt xích thiết yếu trong hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ. Tuy nhiên, tham vọng của Washington dường như không nhận được sự ủng hộ từ thực địa.

Dữ liệu thăm dò năm 2025 cho thấy có tới 85% dân số Greenland phản đối việc trở thành một phần của Mỹ. Ngay tại Mỹ, chỉ có khoảng 7% người dân đồng tình với việc sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm lĩnh vùng lãnh thổ này.

Trước áp lực ngày càng gia tăng từ phía Mỹ, các đồng minh lâu đời trong NATO như Pháp và Anh đang rốt ráo thảo luận phương án triển khai lực lượng đến Greenland để tăng cường phòng thủ. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm trực tiếp phản bác lại lập luận của ông Trump cho rằng hòn đảo đang thiếu khả năng tự vệ, đồng thời nỗ lực hàn gắn những rạn nứt đang ngày một lớn trong khối liên minh quân sự này.

QT (SHTT)