Các quan chức Mỹ được cho là đang thảo luận phương án chi hàng tỉ USD trực tiếp cho người dân Greenland, nhằm thúc đẩy khả năng hòn đảo này tách khỏi Đan Mạch, mở đường cho khả năng sáp nhập vào Mỹ.

Theo hãng tin Reuters ngày 8.1, các quan chức Mỹ đã bàn bạc về một kế hoạch chi tiền quy mô lớn cho người dân Greenland với mục tiêu thuyết phục vùng lãnh thổ này ly khai khỏi Đan Mạch, tiến tới khả năng sáp nhập vào Mỹ.

Bốn nguồn thạo tin cho biết những cuộc thảo luận nội bộ này có sự tham gia của cả các trợ lý Nhà Trắng. Dù chưa chốt con số cụ thể cũng như cách thức triển khai, hai nguồn tin giấu tên tiết lộ mức chi trả đang được cân nhắc dao động từ 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi người dân Greenland.

Một nguồn tin cho hay ý tưởng trả tiền trực tiếp cho cư dân Greenland không phải mới xuất hiện, song gần đây đã được đưa ra bàn thảo nghiêm túc hơn. Các cố vấn của Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét những phương án có giá trị cao, trong đó mức 100.000 USD mỗi người tương đương tổng ngân sách gần 6 tỉ USD được đánh giá là khả thi.

Mỹ muốn trả tới 6 tỉ USD cho dân Greenland để thuyết phục ly khai khỏi Đan Mạch?.jpg

Tuy nhiên, hàng loạt chi tiết quan trọng vẫn chưa rõ ràng, từ thời điểm giải ngân, quy trình chi trả cho đến những điều kiện cụ thể mà người dân Greenland phải đáp ứng để nhận khoản tiền này, nếu chính quyền Mỹ thực sự theo đuổi kế hoạch.

Theo Reuters, phương án chi tiền trực tiếp được coi là một cách tiếp cận thực dụng trong nỗ lực của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, bất chấp việc chính quyền Đan Mạch và Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để mua bán. Ngoài phương án tài chính, Nhà Trắng cũng được cho là đã thảo luận cả những kịch bản cứng rắn hơn, bao gồm khả năng sử dụng sức mạnh quân sự.

Dù vậy, chiến lược này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số ý kiến lo ngại việc dùng tiền để tác động tới quyết định chính trị có thể bị xem là xúc phạm phẩm giá của cộng đồng Greenland, nơi từ lâu đã tồn tại các tranh luận gay gắt về độc lập cũng như sự phụ thuộc kinh tế vào Đan Mạch.

Khi được hỏi về thông tin Mỹ cân nhắc chi tiền để “mua” Greenland, Nhà Trắng không đưa ra bình luận trực tiếp mà dẫn lại phát biểu trước đó của Thư ký báo chí Karoline Leavitt và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Trong cuộc họp báo ngày 7.1, bà Leavitt xác nhận Tổng thống Trump cùng các cố vấn an ninh quốc gia đang xem xét một "thương vụ tiềm năng" liên quan tới Greenland. Ngoại trưởng Rubio cũng cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Đan Mạch tại Washington DC trong tuần tới để trao đổi về vấn đề này.

Trong khi đó, Đại sứ quán Đan Mạch từ chối bình luận, còn văn phòng đại diện của Greenland tại Washington DC chưa phản hồi các yêu cầu từ báo chí. Một nguồn tin khác của Reuters tiết lộ các đại diện ngoại giao Đan Mạch và Greenland đã có cuộc gặp với quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ vào ngày 8.1, song Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào.

HL (SHTT)