-
Nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm khi trèo lên cột điện bắt chim -
Nữ sinh phá kỷ lục điểm số kỳ thi Đánh giá năng lực 2026 -
Hy hữu: Mua bát cháo 20.000 đồng, khách "mạnh tay" chuyển nhầm 20 triệu đồng -
Hai xe ben tông trực diện trong mỏ đá ở Ninh Bình, 2 tài xế thiệt mạng -
Xoài Non gây sốt với diện mạo da nâu: Đẹp bất chấp camera thường, vướng nghi vấn có "tin vui" -
Đất sụt sâu, nhà nứt toác, 11 hộ dân ven sông Hồng phải di dời khẩn cấp trong đêm -
Sát thủ đội lốt người chồng, hành trình tội ác qua bốn cuộc hôn nhân -
Chân dung vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đứng sau đơn tố cáo ca sĩ Trung Quân hành hung vợ -
Tử vi thứ 4 ngày 22/4/2026 của 12 con giáp: Dần suôn sẻ, Thân nhiều biến động -
Giá xăng tiếp tục giảm, về sát mốc 23.000 đồng mỗi lít
Thế giới
02/03/2022 06:59Nga cảnh báo tấn công các cơ sở ở Kiev, ông Putin bị tước đai đen Taekwondo
Trong thông báo mới được hãng thông tấn TASS đăng tải, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ nhắm đến Cục An ninh Ukraine (SBU) và Trung tâm Thông tin và Các chiến dịch Tâm lý (PSO) số 72 ở Kiev.
"Để ngăn chặn các cuộc tấn công thông tin chống lại Nga, các cơ sở công nghệ của SBU và trung tâm PSO chính thứ 72 ở Kiev sẽ bị tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao", thông báo nêu rõ. "Chúng tôi kêu gọi các công dân Ukraine bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine lôi kéo để thực hiện các hành động khiêu khích chống lại Nga, cũng như cư dân Kiev sống gần các điểm chuyển tiếp hãy rời khỏi nhà mình".
Theo nhà báo Clarissa Ward của CNN, các điểm chuyển tiếp có nghĩa là các tháp viễn thông.
Nga khẳng định không tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine cho biết một số dân thường đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Liên Hợp Quốc cũng xác nhận ít nhất 102 dân thường đã thiệt mạng và 304 người bị thương trên toàn Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tố Nga chuẩn bị thực hiện một chiến dịch thông tin quy mô lớn chống lại đất nước ông. “Mục đích là bẻ gãy sự kháng cự của người Ukraine và quân đội Ukraine bằng những lời dối trá”, ông Reznikov nói.
Cùng ngày 1/3, Italia quyết định di dời đại sứ quán nước này khỏi Kiev, tới thành phố Lviv ở miền tây Ukraine trước "tình hình an ninh" đang xấu đi ở thủ đô Ukraine. Trong một bản cập nhật mới nhất, Bộ Ngoại giao Italia giải thích họ làm như vậy để có thể "tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình".
Hôm 28/2, Pháp cũng đã thông báo sẽ chuyển đại sứ quán từ Kiev tới Lviv. Paris cho biết sẽ viện trợ thêm 111 triệu USD về tài chính và nhân đạo cho Ukraine, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine ở Ba Lan. Trước đó, Pháp đã gửi 33 tấn hàng viện trợ khẩn cấp, bao gồm lều bạt, chăn màn và túi ngủ cho Ukraine thông qua Ba Lan. Số hàng này đã được chuyển đến tay các nhà chức trách Ukraine.
Ông Putin bị tước đai đen Taekwondo
Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Liên đoàn Taekwondo Thế giới đã quyết định tước đai đen cửu đẳng danh dự từng trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 11/2013. Liên đoàn này lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là đi ngược lại quan điểm "Hòa bình quý giá hơn Chiến thắng" và vi phạm những giá trị của sự tôn trọng và bao dung của môn thể thao này.
Liên đoàn cho biết sẽ tham gia cùng Ủy ban Olympic quốc tế cấm quốc kỳ và quốc ca Nga tại các sự kiện của mình.
Hôm 27/2, Liên đoàn Judo Quốc tế cũng thông báo đình chỉ vai trò Chủ tịch danh dự và đại sứ của ông Putin "do xung đột chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine".
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- Campuchia phẫn nộ phản pháo tờ báo Mỹ vì cách gọi miệt thị "Scambodia" (4 phút trước)
- Nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm khi trèo lên cột điện bắt chim (5 phút trước)
- Apple lộ diện danh sách "khai tử": 4 mẫu iPhone sẽ lỡ hẹn với iOS 27 (11 phút trước)
- Bí mật phía sau kho vàng khổng lồ tại New York: Vì sao châu Âu gửi tài sản chiến lược sang Mỹ? (11 phút trước)
- Nữ tiểu thương nhập viện lúc rạng sáng, tay mắc kẹt trong máy xay (16 phút trước)
- Nữ sinh phá kỷ lục điểm số kỳ thi Đánh giá năng lực 2026 (22 phút trước)
- Bí ẩn đằng sau quyết định gia hạn ngừng bắn với Iran của Tổng thống Trump (22 phút trước)
- Jun Phạm làm việc với Sở Văn hóa TP.HCM, quyết định gỡ bỏ hoàn toàn MV gây tranh cãi (29 phút trước)
- Sá xị Chương Dương sắp cạn tiền, tính đường “bán mình” để tồn tại (34 phút trước)
- "Cung đường tử thần" tại Indonesia và nỗ lực xóa bỏ nỗi ám ảnh tai nạn (35 phút trước)