-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
28/11/2018 04:02Nga chuẩn bị buộc tội thủy thủ Ukraine trên 3 tàu bị bắt
Báo The Guardian nhận định tuyên bố trên cho thấy Nga sẽ đưa ra cáo buộc hình sự chống lại các thủy thủ Ukraine. Các phương tiện truyền thông Nga lẫn Ukraine đều đưa tin các thủy thủ sẽ xuất hiện tại tòa án TP Simferopol, bán đảo Crimea - Moscow sáp nhập hồi năm 2014.
Trước đó, truyền thông nhà nước Nga nói rằng các thủy thủ sẽ bị buộc tội băng qua biên giới Nga bất hợp pháp. Tuy nhiên, phía Kiev khẳng định họ đi tàu trong vùng lãnh hải chung ở biển Azov - vốn là khu vực Ukraine được quyền tuần tra dựa trên hiệp ước song phương giữa hai nước. Tàu chở các thủy thủ Ukraine bị chặn ở eo biển Kerch - chia tách bán đảo Crimea với lục địa Nga.
Mới đây, Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) xác nhận một số nhân viên tình báo của mình nằm trong số các thủy thủ bị bắt giữ. Hôm 26-11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc sự hiện diện của nhân viên tình báo Ukraine trên tàu là một "sự khiêu khích" từ phía Kiev.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã kêu gọi Nga thả các thủy thủ Ukraine và yêu cầu hai bên trấn an tình hình.
"Đây là câu hỏi về sự tôn trọng tính toàn vẹn lãnh thổ cũng như việc không để tranh chấp leo thang" - bà Leyen nói - "Điện Kremlin đã vi phạm các quy tắc và nguyên tắc này trong những năm qua. Với tình hình hiện tại, cả hai bên - Nga và Ukraine - phải thể hiện họ đang tích cực đóng góp vào việc xuống thang căng thẳng".
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26-11 và nhấn mạnh cần phải tiến hành các bước xuống thang căng thẳng cùng với đối thoại - người phát ngôn của bà Merkel cho biết.
Về sự cố Nga bắt tàu Ukraine hôm 25-11, Giám đốc SBU Vasyl Hrytsak cho hay một nhân viên phản gián Ukraine đã bị thương nặng sau khi bị máy bay Nga bắn 2 tên lửa không dẫn đường vào tàu của hải quân Ukraine.
Ông Hrytsak cho biết Nga sử dụng 4 tàu hải quân, trực thăng và máy bay chiến đấu của Không quân Liên bang để đối phó với 2 tàu bọc thép nhỏ và 1 tàu kéo của Ukraine. Hiện tại, Hội đồng An ninh Ukraine đang thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để yêu cầu Nga thả những thủy thủ bị bắt.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)