-
Thí sinh ở Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng như thế nào? Có bị thay đổi kết quả thi không? -
Chủ doanh nghiệp có cano bị lật ở Phú Quốc hé lộ mức hỗ trợ các nạn nhân, khẳng định cano mới dùng vài tháng -
Công an Lào Cai bác bỏ tin đồn xe công vụ gặp nạn khi làm nhiệm vụ -
Hà Nội đề xuất tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học -
Hà Nội lý giải việc chọn Phúc Thịnh và Thư Lâm thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa -
Uống nước tăng lực vào mỗi buổi sáng có thể ảnh hưởng đến thận ra sao? -
Loạt bãi giữ xe trước cổng bệnh viện Hà Nội bị "réo tên", thu 10.000 đồng/lượt dù không niêm yết giá -
Cháy dữ dội tại căn nhà 2 tầng kết hợp xưởng gỗ ở Hà Nội -
Ca sĩ Phạm Khánh Hưng lên tiếng xin lỗi, gỡ loạt video bình luận gây tranh cãi về "Anh trai vượt ngàn chông gai" -
Thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 5 nơi tốt nhất thế giới, không phải Hà Nội hay TP HCM
Thế giới
06/08/2025 14:33Nga hé lộ các nước có lính đánh thuê hỗ trợ quân đội Ukraine tấn công Kursk
Hãng tin RT dẫn lời ông Bastrykin cho hay, các nhà điều tra Nga đã nhận diện các cá nhân đến từ Brazil, Colombia, Đan Mạch, Gruzia, Na Uy, Paraguay, Peru, Thụy Điển, Anh và một số quốc gia khác đã cùng chiến đấu với quân đội Ukraine trong cuộc đột kích vào vùng Kursk hồi tháng 8/2024.
Nga tuyên bố đã đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukraine ra khỏi Kursk vào tháng 4 năm nay, đồng thời nhấn mạnh đối phương đã hứng chịu khoảng 76.000 trường hợp thương vong trong quá trình giao tranh. Theo Moscow, quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp để đột kích Kursk.

Cũng theo ông Bastrykin, 331 dân thường đã thiệt mạng và 553 người khác bị thương do hoạt động của Ukraine tại Kursk. Ủy ban Điều tra Nga đã mở hơn 600 vụ án hình sự liên quan đến cuộc xâm nhập và khoảng 1/3 trong số đó đã được đưa ra xét xử.
Moscow cáo buộc cuộc đột kích là minh chứng cho việc Kiev sử dụng "chiến thuật khủng bố". Lý do vì những binh sĩ Ukraine bị bắt khai rằng, họ được khuyến khích sử dụng bạo lực chống lại dân thường. Giới chức Ukraine cũng thừa nhận, một phần mục tiêu trong chiến dịch tấn công Kursk là gây áp lực lên người dân Nga.
Ông Bastrykin còn trình bày chi tiết một loạt các cáo buộc lạm dụng, cho đến những vụ bắn hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất vào các mục tiêu dân sự, dù Kiev biết không có giá trị quân sự.
Kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Kiev đã kêu gọi các công dân nước ngoài có kinh nghiệm chiến đấu gia nhập lực lượng vũ trang nước này. Moscow xem các lính đánh thuê này hoạt động bất hợp pháp và có thể bị truy tố khi bị bắt.
Hồi tháng 5, ông Bastrykin tuyên bố, chính quyền Nga đã buộc tội 902 người hoạt động như lính đánh thuê dưới sự chỉ huy của Ukraine, trong đó 97 cá nhân từ 26 quốc gia đã bị kết án.
- Ngày em chồng đưa cả gia đình về quê nghỉ lễ, tôi mới hiểu tiền bạc có thể thay đổi một con người (15:17)
- Thí sinh ở Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng như thế nào? Có bị thay đổi kết quả thi không? (15:16)
- Chủ doanh nghiệp có cano bị lật ở Phú Quốc hé lộ mức hỗ trợ các nạn nhân, khẳng định cano mới dùng vài tháng (15:12)
- Jude Bellingham khiến tuyển Anh nín thở trước đại chiến với Argentina (15:11)
- Ông Trump: Iran từng đồng ý "thỏa thuận hoàn hảo" trước khi phóng UAV tấn công tàu (26 phút trước)
- Công an Lào Cai bác bỏ tin đồn xe công vụ gặp nạn khi làm nhiệm vụ (33 phút trước)
- Hà Nội đề xuất tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học (41 phút trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo đặt phòng Phú Quốc, "rửa tiền" 800 tỷ đồng (44 phút trước)
- Khoảnh khắc xe bán tải bị dòng lũ dữ cuốn phăng khi cố vượt suối ở Sơn La (51 phút trước)
- Hà Nội lý giải việc chọn Phúc Thịnh và Thư Lâm thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (1 giờ trước)