-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
12/11/2022 20:28Nga khẳng định chủ quyền ở Kherson sau khi rút quân
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Tình trạng của khu vực Kherson là không thay đổi. Đó là một chủ thể của Liên bang Nga, được xác định về mặt pháp lý".
Ông Peskov nói thêm Nga "không hối tiếc khi tuyên bố sáp nhập Kherson và 3 khu vực khác tại Ukraine" trong buổi lễ ở thủ đô Moscow ngày 30-9.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo lực lượng Nga sẽ rút khỏi TP Kherson về phía đối diện sông Dnipro. Ông Peskov cho hay đây là quyết định của Bộ Quốc phòng và "không có gì để bổ sung". Tuy nhiên, ông lưu ý Nga vẫn cam kết đạt được các mục tiêu trong khuôn khổ "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.
"Cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc sau khi Nga đạt được các mục tiêu hoặc đạt được các mục tiêu đó thông qua đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, do lập trường của phía Ukraine, các cuộc đàm phán hòa bình là không thể" - ông Peskov nhấn mạnh.
Ngày 11-11, Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga xác nhận "tất cả lực lượng Nga và thiết bị quân sự" đã rút về bờ Đông sông Dnipro. Bộ này cũng cho biết quân đội Ukraine đã phát động 5 đợt tấn công gần sông Dnipro bằng hệ thống rốc-két HIMARS được Mỹ cung cấp.
Theo một tướng lãnh cấp cao Mỹ, khoảng 20.000-30.000 quân Nga sẽ rút qua sông Dnipro, dự kiến mất vài ngày đến vài tuần. Nhưng với thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11-11, tốc độ rút quân của Moscow nhanh hơn nhiều so với Washington dự đoán.
Phía Ukraine chưa bình luận về thông báo rút quân của Nga nhưng tin rằng hàng ngàn binh sĩ Nga vẫn đang hiện diện ở bờ Tây sông Dnipro. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ước tính Nga vẫn còn khoảng 40.000 quân trong khu vực Kherson cũng như trong và xung quanh TP Kherson.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (34 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)