Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga kiểm soát 26% lãnh thổ Ukraine, Moscow nói EU đẩy Kiev vào hố nợ

Tổng thống Zelensky tiết lộ Nga đã kiểm soát 26% lãnh thổ Ukraine sau 2 năm xung đột. Bộ Ngoại giao Nga nói khoản vay mới của EU dành cho Ukraine sẽ đẩy Kiev vào hố nợ.

Theo Ukrinform, trong ngày 5/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ về tỷ lệ lãnh thổ bị mất kiểm soát và đề nghị Quốc hội gia hạn lệnh tổng động viên thêm 3 tháng.

"Nga đang kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ của Ukraine. Tuy vậy, đối thủ không thể đạt được thêm bước tiến lớn do những nỗ lực của quân đội. Chúng ta đã giành lại được 50% số lãnh thổ bị rơi vào tay Nga kể từ tháng 2/2022", ông Zelensky cho biết.

Cũng theo ông Zelensky, điều quan trọng nhất với người dân Ukraine trong 2 năm qua là bảo vệ đất nước, và "sự sợ hãi và hỗn loạn ban đầu đã biến mất".

Nga kiểm soát 26% lãnh thổ Ukraine, Moscow nói EU đẩy Kiev vào hố nợ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

"Ukraine hiện đã khác, đã xích lại gần châu Âu hơn. Ngày nay chúng ta đã có quân đội giàu kinh nghiệm được trang bị vũ khí phương Tây. Dù sự mệt mỏi vẫn còn đó nhưng chúng ta vẫn mạnh mẽ", ông Zelensky nói thêm.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine đã đệ trình lên Quốc hội đề xuất gia hạn lệnh tổng động viên và thiết quân luật thêm 90 ngày. Ông Zelensky lần đầu tiên tuyên bố tổng động viên và thiết quân luật vào ngày 24/2/2022. Kể từ đó đến nay, hai đạo luật này đã được gia hạn thêm nhiều lần.

Nga nói EU đẩy Ukraine vào hố nợ

Theo TASS, trong ngày 5/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc EU phê duyệt khoản vay trị giá 33 tỷ Euro cho Ukraine sẽ "đẩy Kiev lún sâu hơn vào hố nợ".

"Trong khi nông dân ở châu Âu đang cần sự giúp đỡ, EU lại quyết định cho Kiev vay thêm hàng chục tỷ Euro. Về cơ bản, chúng ta đều hiểu số tiền này sẽ đi đến đâu, do tình trạng tham nhũng chưa từng có ở Ukraine. Các thế hệ người Ukraine tiếp theo sẽ lún sâu hơn vào hố nợ này", bà Zakharova nói.

Nga kiểm soát 26% lãnh thổ Ukraine, Moscow nói EU đẩy Kiev vào hố nợ - 1
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Điện Kremlin cảnh báo việc tịch thu tài sản Nga ở châu Âu để thế chấp nhằm gây quỹ cho Ukraine sẽ gây ra những hậu quả lâu dài.

"Đây là hành động bất hợp pháp và làm suy yếu hệ thống kinh tế toàn cầu. Những người đưa ra quyết định tịch thu tài sản của Nga sẽ phải đối diện với hậu quả trong nhiều thập kỷ tới", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Bình luận của quan chức Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh G7 đang xem xét sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm vật thế chấp để bổ sung viện trợ cho Ukraine.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-kiem-soat-26-lanh-tho-ukraine-moscow-noi-eu-day-kiev-vao-ho-no-2247591.html