Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến những tranh chấp địa chính trị tại Bắc Cực, Nga đã chính thức bác bỏ những phát ngôn từ phía Washington cho rằng Moscow đang tìm cách giành quyền kiểm soát Greenland. Điện Kremlin nhấn mạnh đây là những lập luận thiếu căn cứ nhằm phục vụ cho ý đồ riêng của Mỹ đối với hòn đảo chiến lược này.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, ngày 2/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra những tuyên bố đanh thép nhằm đáp trả các nhận định gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Medvedev khẳng định việc gán ghép Nga hay Trung Quốc vào kế hoạch thâu tóm Greenland chỉ là một phương thức truyền thông mà ông Trump tự dựng lên. Theo quan điểm của Moscow, những cáo buộc về "mối đe dọa" từ phương Đông thực chất là lá bài để Nhà Trắng biện minh cho nỗ lực sáp nhập hòn đảo thuộc chủ quyền của Đan Mạch vào lãnh thổ Mỹ.

"Chúng tôi nhận thức rõ những tuyên bố và hệ thống lập luận của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, tôi cho rằng có nhiều quan điểm hoàn toàn là do ông ấy tự nghĩ ra, đặc biệt là kịch bản về một mối đe dọa từ Nga hay Trung Quốc đối với Greenland", ông Medvedev phát biểu.

Bên cạnh việc bác bỏ các cáo buộc, lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga cũng bày tỏ sự quan ngại về sự ổn định tại khu vực Bắc Cực. Ông hy vọng rằng tình hình xoay quanh hòn đảo lớn nhất thế giới này sẽ không bị đẩy lên mức leo thang nghiêm trọng, dẫn đến các hành động quân sự hoặc gây ra sự rạn nứt, xung đột nội bộ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước bối cảnh địa chính trị đang diễn biến khó lường, ông Medvedev nhận định: "Chúng ta phải chờ xem, bởi mọi chuyện hiện đã diễn ra rất hỗn loạn".

Những phản hồi từ phía Nga được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định tầm quan trọng sống còn của Greenland đối với an ninh quốc gia Mỹ trong một sự kiện vào cuối tuần trước. Nhà lãnh đạo Mỹ đã công khai chỉ trích khả năng phòng thủ của Đan Mạch khi cho rằng Copenhagen "quá yếu" để có thể bảo vệ hòn đảo trước các cường quốc như Nga và Trung Quốc. Thay vì sử dụng vũ lực, ông Trump nhấn mạnh giải pháp thương mại: "Chúng tôi sẽ không can thiệp quân sự vào Greenland. Chúng tôi sẽ mua lại hòn đảo".

Cuộc đua giành tầm ảnh hưởng tại Greenland thực tế đã có những bước tiến cụ thể từ phía Mỹ. Vào cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đạt được một thỏa thuận khung mang tính bước ngoặt. Văn kiện này không chỉ hướng tới việc hạn chế tối đa các nguồn vốn đầu tư từ Nga và Trung Quốc vào hòn đảo mà còn thiết lập một trung tâm chỉ huy của NATO tại đây. Đồng thời, thỏa thuận này cũng mở đường cho việc sửa đổi Hiệp ước quốc phòng năm 1951 giữa Washington và Copenhagen, thắt chặt hơn nữa vòng kiềm tỏa của Mỹ tại vùng cực.

QT (SHTT)