-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
02/12/2022 17:33Nga liệu có thay đổi chiến lược tác chiến, tấn công Ukraine từ Belarus?
Ước tính có 10.000-15.000 lính Nga ở Belarus nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là Nga sắp tấn công thủ đô Kiev từ phía Bắc. Quân Nga đồn trú tại đó có thể phục vụ mục đích huấn luyện, phô trương sức mạnh, hoặc nghi binh thu hút sự chú ý của Ukraine về hướng Bắc. Hiện vẫn chưa thể biết liệu Tổng thống Belarus Lukashenko có chấp nhận cho Nga sử dụng Belarus làm bàn đạp để tiến công vào lãnh thổ Ukraine hay không. Trong khi đó, lực lượng quân đội của Belarus vẫn trong thế phòng ngự chứ không phải là tấn công.
Trang bị nhẹ
Binh sĩ Nga ở Belarus không được trang bị các vũ khí hạng nặng thiết yếu như xe tăng và các loại xe thiết giáp. Đã vậy, hoạt động vận tải hậu cần ở đây cũng ở mức thấp nên khó duy trì tính cơ động của lực lượng thiết giáp.
Quân đội Nga hiện có thể chưa mở được một mặt trận mới. Giới tướng lĩnh Nga phải tập trung vào mặt trận Đông Ukraine để đối phó các cuộc phản công dữ dội của Ukraine thời gian qua. Trong bối cảnh ấy, lực lượng quân nhân Nga đóng ở Belarus có thể thực hiện huấn luyện các tân binh nghĩa vụ (tổng số 300.000 người được gọi nhập ngũ thời gian qua) về các kỹ năng chiến đấu cơ bản.
Lực lượng Nga có thể dàn về khu vực biên giới giữa Belarus và Ukraine để ngăn chặn nguồn tiếp tế từ Ba Lan sang Ukraine.
Tuy nhiên, hoạt động quân sự đó có thể rất nguy hiểm cho Nga và Belarus. Tờ New York Times trích dẫn lời nhà ngoại giao Belarus Valery Kavaleuski cho hay, lựa chọn miền Tây Ukraine sẽ “rất mạo hiểm”.
Khả năng tham chiến của Belarus
Belarus có xấp xỉ 70.000 quân được huy động tới gần biên giới với Ukraine để hình thành một lực lượng liên hợp với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko vẫn ngần ngại trước kịch bản đưa quân Belarus vượt biên giới. Có lẽ Belarus chỉ sử dụng lực lượng này khi buộc phải đối đầu với khối quân sự NATO.
Tổng thống Belarus có thể gọi thêm lực lượng dự bị nhập ngũ. Belarus hiện có hơn 289.000 quân nhân thuộc diện dự bị động viên. Nhưng nếu ông Lukashenko ban bố lệnh như vậy, tình báo phương Tây chắc hẳn sẽ cảnh báo sớm cho Ukraine.
Belarus hiện chỉ có 500 xe tăng (chủ yếu xe T-72B) và 957 xe thiết giáp chở quân.
Dồn sức cho mặt trận Donbass
Artyom Shraibman, chuyên viết cho Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho biết Nga có kế hoạch triển khai thêm xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tới Belarus nhưng chưa có điều kiện để hiện thực hóa điều đó. Theo Shraibman, Belarus và Nga đang tái triển khai xe tăng tới vùng Donbass để gia cố thế phòng thủ tại đây.
Khả năng cao hiện nay là Nga tiếp tục oanh tạc cơ sở hạ tầng trọng yếu của ngành điện. Nhiều quả tên lửa được cho là đã phóng từ đất Belarus. Đòn đánh này tỏ ra rất hiệu quả trong bối cảnh mùa đông lạnh giá đã bao trùm lên Ukraine.
Như vậy, từ các xem xét nói trên, có thể thấy khả năng Nga thực hiện một chiến dịch tấn công Ukraine từ Belarus là thấp vào lúc này. Quân Nga tại đó sẽ chủ yếu tập trung vào huấn luyện tân binh./.
Theo Trung Hiếu (Vov.vn)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (26 phút trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (27 phút trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (30 phút trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (32 phút trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 79 triệu đồng: Thiết kế đỉnh hơn cả SH và SH Mode (40 phút trước)
- Giữa phiên tòa của mẹ, cuộc sống Cường Đô La hiện ra sao? (45 phút trước)
- Kinh hoàng vụ nổ kho nhiên liệu sát cầu huyết mạch tại Panama: Cột khói đen bao trùm, giao thông tê liệt (52 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại 5G Samsung giá dưới 5 triệu đáng mua nhất, dùng bền bỉ tới 6 năm, camera xịn như Galaxy S26 (1 giờ trước)
- Tham vọng "phá vỡ thế bế tắc": Ukraine lộ diện lá chắn phòng không giá rẻ và tên lửa vươn tới Moscow (1 giờ trước)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (1 giờ trước)