Thế giới

Nga muốn trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga sẽ trình lên Tổng thống Putin đề nghị trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ đồng thời cấm họ sử dụng một số khu nhà ở Moscow, để đáp trả lệnh trừng phạt của Washington.

 

Bộ Ngoại giao Nga sẽ trình lên Tổng thống Putin đề nghị trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ đồng thời cấm họ sử dụng một số khu nhà ở Moscow, để đáp trả lệnh trừng phạt của Washington.

Theo Interfax, 35 nhà ngoại giao bao gồm 31 người tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow và 4 người thuộc Tổng lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg.

Bộ Ngoại giao Nga cũng dự định cấm các nhà ngoại giao Mỹ sử dụng một khu nhà nghỉ ở phía tây Moscow và một nhà kho ở phía bắc thành phố. Điều này được cho là để đáp trả việc Mỹ quyết định đóng cửa 2 ngôi nhà ở New York và Maryland mà quan chức ngoại giao Nga đang sử dụng.

"Đương nhiên chúng tôi không thể để yên những hành động này. Việc có qua có lại là nguyên tắc trong ngoại giao và quan hệ quốc tế", ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga hy vọng Tổng thống Putin sẽ đồng ý đề nghị này ngay lập tức.

Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định việc Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là "không có cơ sở", "vô căn cứ". 

Nga muon truc xuat 35 nha ngoai giao My hinh anh 1
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, Tổng thống Obama ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc gián điệp, áp đặt trừng phạt với hai cơ quan tình báo khác của Moscow vì cáo buộc xâm nhập vào các tổ chức chính trị Mỹ, đồng thời đóng cửa hai cơ sở Nga trên lãnh thổ Mỹ.

35 nhà ngoại giao Nga tại đại sứ quán ở Washington và tổng lãnh sự quán ở San Francisco bị Mỹ tuyên bố là "không hoan nghênh". Họ bị buộc phải rời Mỹ trong 72 giờ.

Điện Kremlin đã phản ứng mạnh mẽ trước động thái mới của Washington. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của tổng thống Nga, nói Mỹ muốn "hủy diệt" quan hệ với Nga, đồng thời cho biết Moscow sẽ đáp trả thích đáng.

Đây là lần Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất đối với Nga xung quanh các cáo buộc về hoạt động tin tặc. Diễn ra vào những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, sự kiện đánh dấu căng thẳng mới hậu Chiến tranh Lạnh giữa Washington và Moscow, vốn xấu dần do tình hình Ukraine và Syria.

Theo Đông Phong (Zing.vn)