Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Nga “không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran”.
Theo hãng tin RT, hôm 23/6, ông Medvedev nhấn mạnh "Nga không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran bởi không giống như Israel, Nga là bên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân".
Tuy nhiên, cựu Tổng thống Nga nói thêm "các quốc gia khác có thể làm như vậy, và đó là những gì ông từng nói".

Ông Medvedev đồng thời hối thúc Washington kiềm chế "tranh cãi về việc ai có nhiều vũ khí hạt nhân hơn", bởi hiệp ước kiểm soát vũ khí New START giữa Moscow và Washington vẫn còn hiệu lực.
"Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?", ông Medvedev kết luận.
Trước đó, cũng trong ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo ông Medvedev không nên "vô tình" nói về vũ khí hạt nhân. Bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra, sau khi cựu Tổng thống Nga ám chỉ một số quốc gia giấu tên đã sẵn sàng cung cấp cho Iran vũ khí hủy diệt hàng loạt.
"Có phải tôi đã nghe cựu Tổng thống Nga Medvedev thản nhiên nhắc đến 'từ N’ (hạt nhân), cũng như nói rằng ông ta và các quốc gia khác sẽ cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran hay không?", ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social.
Tổng thống Trump đã yêu cầu cần có sự xác nhận hoặc phản bác ngay lập tức, và nhấn mạnh "từ 'N' không nên được coi nhẹ".
Ngoài ra, ông Trump còn ca ngợi năng lực quân sự vượt trội của Mỹ ở cả trên không và trên biển, đồng thời lấy vụ ném bom vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran ở Fordow, Natanz và Isfahan vào cuối tuần qua làm bằng chứng.
Về phần mình, trong loạt bài đăng trên mạng xã hội X hôm 22/6, ông Medvedev cho hay "một số quốc gia sẵn sàng cung cấp trực tiếp đầu đạn hạt nhân của họ cho Iran". Tuy nhiên, ông không nêu tên các quốc gia, nhưng khẳng định đợt ném bom của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran không có tác dụng trong việc ngăn chặn "quá trình làm giàu vật liệu hạt nhân, và sản xuất vũ khí hạt nhân trong tương lai" của Tehran. Ông khẳng định, Iran sẽ nổi lên "thậm chí còn mạnh mẽ hơn" trước những hành động của Washington.
“Do phần lớn các quốc gia trên thế giới đều phản đối hành động của Israel và Mỹ, Tổng thống Trump có thể phải quên đi Giải Nobel Hòa bình, vì ông ấy đã đẩy Mỹ vào một cuộc chiến khác", ông Medvedev nhận định.
Theo Minh Thu (VietNamNet)