Thế giới

Nga phản hồi thông tin về việc mua vũ khí mua từ Triều Tiên

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã bác bỏ hoàn toàn thông tin phía Mỹ đưa ra rằng Moscow có thể đang mua hàng loạt đạn pháo và rocket từ Triều Tiên.

Reuters dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết, thông tin phía Mỹ đưa ra là "hoàn toàn sai lệch".

Nga phản hồi thông tin về việc mua vũ khí mua từ Triều Tiên
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: Reuters

Trước đó một quan chức Mỹ cho biết, Moscow đang bắt đầu quá trình mua hàng loạt tên lửa và đạn pháo từ Bình Nhưỡng, để bổ sung cho kho dự trữ đang dần cạn kiệt vì chiến dịch tại Ukraine. CNN dẫn lời Nhà Trắng hôm 6/9 cho biết, "chưa có dấu hiệu" nào cho thấy vũ khí do Nga mua từ Triều Tiên đã được đưa đến Ukraine.

Nga đã thắt chặt quan hệ với Triều Tiên và Iran kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2. Đòn trừng phạt của phương Tây được cho là đã khiến vũ khí và trang thiết bị quân sự cung cấp cho quân Nga trở nên khó khăn hơn.

Washington trước đó từng cho biết Moscow đã mua máy bay không người lái (UAV) từ Iran. Theo tình báo Mỹ, Nga đã tiếp nhận từ Iran các UAV Mohajer-6 và các UAV dòng Shahed, bao gồm Shahed-129 và Shahed-191.

Theo Như Quỳnh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-phan-hoi-thong-tin-ve-viec-mua-vu-khi-mua-tu-trieu-tien-2057254.html