Thế giới

Nga sử dụng thành công UAV cảm tử trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Các UAV cảm tử (kamikaze) KUB và Lancet đã được triển khai tích cực trong các chiến dịch của Nga ở Ukraine, tập đoàn nhà nước Rostec cho biết ngày 8/6.

“Các UAV KUV và Lancet đã chứng minh được khả năng trong điều kiện chiến đấu. Cả 2 mẫu máy bay không người lái này đều hoạt động khá nhanh, yên tĩnh và dễ sử dụng, có khả năng hoạt động tới hàng chục nghìn km và có độ chính xác cao”, tập đoàn Rostec cho biết.

Nga sử dụng thành công UAV cảm tử trong chiến dịch quân sự ở Ukraine
UAV Lancet. Ảnh: TASS

Theo Rostec, các UAV này về cơ bản được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất từ xa. Đặc biệt, Lancet có khả năng độc lập cao và mang một hệ thống quang-điện giúp chúng độc lập săn tìm và tiêu diệt mục tiêu.

Máy bay không người lái KUB do ZALA Aero (thuộc Rostec) chế tạo. Mẫu UAV mang đầu đạn nặng 3 kg, có thể hoạt động trong 30 phút và tăng tốc lên 130 km/h. KUB đã thành công trong các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước vào tháng 11/2021. Việc bàn giao số lượng lớn cho quân đội Nga được lên kế hoạch thực hiện trong năm 2022.

Lancet, cũng do ZALA Aero phát triển, có một số hệ thống nhắm mục tiêu dựa trên tọa độ, quang-điện tử và công nghệ kết hợp. Mẫu UAV này được trang bị kênh liên lạc truyền hình để truyền hình ảnh mục tiêu và xác nhận tiêu diệt mục tiêu thành công. Lancet có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40 km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12kg./.

Theo Hoàng Phạm (Vov.vn)

 




https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nga-su-dung-thanh-cong-uav-cam-tu-trong-chien-dich-quan-su-o-ukraine-post949194.vov