Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine tiết lộ lý do phá hủy xe tăng, thiết giáp Nga đặc biệt hiệu quả

Quân đội Ukraine cho biết họ đã sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2 không kích vào đoàn xe cơ giới Nga.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đăng tải trên mạng xã hội đoạn video được cho là một cuộc không kích nhắn vào đoàn xe cơ giới ở Chornobayivka, Kherson.

Tướng Valerii Zaluzhnyi, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết video ghi lại cuộc tấn công nhắm vào các phương tiện của quân đội Nga Nga do máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất tiến hành.

Các video khác được quân đội Ukraine chia sẻ cũng cho thấy dường như đã có một cuộc không kích nhắm vào xăng và thiết giáp của Nga.

Một video được cho là quay ở Malyn thuộc khu vực  Zhytomyr, cách thủ đô Kiev khoảng 150km, dường như cho thấy bệ phóng tên lửa đất đối không Buk của Nga bị phá hủy, theo quân đội Ukraine.

"Các máy bay Bayraktar đang hoạt động," chú thích đi kèm video viết.

Bayraktar TB2 là máy bay không người lái có sải cánh 12 mét, do nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ Baykar phát triển.

Baykar cho biết máy bay có thể đạt độ cao khoảng 7,6km và bay liên tục 27 giờ, hoạt động từ xa ở khoảng cách 300km. Mỗi chiếc Bayraktar có thể mang theo 4 quả bom hoặc tên lửa, tổng trọng lượng khoảng 150kg. Ukraine lần đầu nhận các máy bay không người lái này từ năm 2019.

Theo Insider, Bayraktar TB2 cho thấy hiệu quả của các máy bay không người lái nhỏ đối với phương tiện cơ giới.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ukraine-tiet-lo-ly-do-pha-huy-xe-tang-thiet-giap-nga-dac-biet-hieu-qua-tintuc812008