Một UAV Nga đã đánh trúng trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại Kiev trong cuộc tập kích hôm 4/9, khiến ít nhất 12 người bị thương. Đây được xem là vụ tấn công hiếm hoi nhằm trực tiếp vào một tòa nhà chính quyền quan trọng ở thủ đô Ukraine.

Trụ sở SBU lần đầu bị nhắm trúng

Vụ tập kích xảy ra vào ban ngày, trong bối cảnh Kiev đã liên tiếp hứng chịu các cuộc không kích của Nga trong nhiều ngày. Theo CNN, đây là lần đầu tiên trong hơn 4,5 năm xung đột, trụ sở SBU tại thủ đô Ukraine trở thành mục tiêu bị đánh trúng.

Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 12 người bị thương trong vụ việc. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều động đến hiện trường để xử lý hậu quả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết UAV Nga đã nhắm trực tiếp vào văn phòng của người đứng đầu SBU Oleksandr Poklad tại tòa nhà. SBU sau đó xác nhận ông Poklad an toàn và không bị thương.

05-1788595291-nga-tap-kich-tru-so-sbu-giua-trung-tam-kiev-it-nhat-12-nguoi-bi-thuong
Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và người đứng đầu SBU. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram

Ông Zelensky tuyên bố đã yêu cầu ông Poklad chuẩn bị một phản ứng thích đáng, cụ thể và nếu có thể tương xứng với cuộc tập kích nhằm vào phía Nga. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh quân đội nước này sẽ hỗ trợ cho phản ứng nói trên khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất.

Kiev đối mặt áp lực phòng không

Theo giới phân tích, việc một tòa nhà quan trọng của chính quyền Ukraine bị UAV đánh trúng cho thấy mức độ leo thang đáng kể của các cuộc tấn công, đồng thời phản ánh những khó khăn ngày càng lớn của Kiev trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.

Ukraine hiện được cho là đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn trong khi các cuộc tập kích của Nga vẫn tiếp diễn. Trong 8 ngày qua, Kiev đã hứng chịu nhiều đợt tấn công, phần lớn sử dụng UAV trang bị động cơ phản lực.

Những UAV này có thể đạt tốc độ lên tới 500 km/h, khiến hệ thống phòng không Ukraine gặp thêm khó khăn trong việc đánh chặn. Tốc độ của chúng cũng vượt xa khả năng phản ứng của các nhóm hỏa lực cơ động mà Ukraine triển khai để đối phó.

Theo các phân tích được đưa ra, để hạ những UAV có tốc độ cao này, Ukraine chủ yếu phải dựa vào tên lửa đất đối không hoặc máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, cả hai loại khí tài này đều đang được Ukraine sở hữu với số lượng cực kỳ hạn chế.

Vụ tấn công nhằm vào trụ sở SBU vì vậy không chỉ gây thương vong mà còn cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống phòng không của Ukraine trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng yếu tại thủ đô.