Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ yêu cầu các nước châu Âu hoàn trả khoản tiền Mỹ đã chi cho viện trợ Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, giữa lúc quan hệ với châu Âu và NATO căng thẳng.
04-1788496025-ong-trump-muon-chau-au-hoan-tra-chi-phi-my-tung-vien-tro-cho-ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ý định yêu cầu các nước châu Âu thanh toán lại chi phí liên quan đến những khoản viện trợ Washington từng cung cấp cho Ukraine dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Theo Kyiv Independent, tuyên bố được ông Trump đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng bất bình với các quốc gia châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì không tham gia chiến dịch chống Iran do Washington tiến hành.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/9, ông Trump cho rằng chính quyền Biden đã cung cấp cho Ukraine lượng đạn dược lớn hơn đáng kể so với số Mỹ sử dụng trong cuộc xung đột với Iran mà không thu phí.

Ông Trump cho biết hàng trăm tỷ USD đã được chuyển cho Ukraine và NATO mà không yêu cầu thanh toán, đồng thời khẳng định châu Âu đáng lẽ phải chịu khoản chi phí này. Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington sẽ tìm cách thu hồi số tiền, dù việc này diễn ra khá muộn.

Cũng trong bài đăng, ông Trump gay gắt bác bỏ những thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang cạn kiệt tên lửa do cuộc xung đột với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington vẫn sở hữu lượng đạn dược từ tầm trung đến cao cấp ở mức rất lớn, vượt xa nhu cầu phục vụ cuộc xung đột hiện tại cũng như bất kỳ cuộc xung đột nào khác có thể xảy ra trong tương lai.

Theo giới quan sát, tuyên bố mới nhất tiếp tục phản ánh sự không hài lòng của ông Trump đối với việc Mỹ hỗ trợ Ukraine và NATO. Đây là vấn đề ông thường xuyên đề cập, đồng thời đưa ra những con số khác nhau về quy mô viện trợ.

Trước đó, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi cung cấp thêm hệ thống Patriot trong bối cảnh năng lực phòng không của Kiev thiếu hụt nghiêm trọng, ông Trump từng nói Mỹ cũng cần tên lửa vì kho dự trữ đã bị ảnh hưởng bởi hoạt động viện trợ.

Ngày 7/8, ông Trump từng tuyên bố viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến kho dự trữ của Mỹ cạn kiệt.

Ông cũng từng nói chính quyền Biden đã cung cấp cho ông Zelensky lượng đạn dược trị giá 300 tỷ USD. Tuy nhiên, nguồn gốc của con số này chưa được làm rõ. Trước đó, ông Trump từng đưa ra con số 500 tỷ USD về tổng viện trợ của chính quyền Biden dành cho Ukraine, trong khi ông Zelensky cho rằng số tiền thực tế chỉ vào khoảng 100 tỷ USD.

Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump liên tục cho rằng các quốc gia châu Âu nên là bên chịu trách nhiệm tài chính cho hoạt động phòng thủ của Ukraine trước Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng yêu cầu Kiev hoàn trả những khoản hỗ trợ mà Washington đã cung cấp.

Tại Hội nghị Hành động chính trị phe bảo thủ (CPAC) diễn ra từ ngày 22 đến 28/2, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu hồi khoản tiền đã bỏ ra sau khi Ukraine đồng ý một thỏa thuận cho phép Washington tiếp cận một nửa nguồn thu từ các tài nguyên thiên nhiên quan trọng của nước này.

Ông Trump khi đó nhấn mạnh mong muốn Ukraine bù đắp số tiền Mỹ đã chi, đồng thời đề cập đến việc Washington có thể nhận được đất hiếm, dầu mỏ và những nguồn tài nguyên khác.

Trong khi đó, dưới thời chính quyền Trump, hoạt động viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã bị đình trệ. Điều này khiến châu Âu và các nước NATO phải承担 phần lớn hơn gánh nặng tài chính trong việc hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow.

QT (SHTT)