Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc không kích đêm 17/9 đã đánh trúng trung tâm dữ liệu lớn nhất của Ukraine, cùng nhiều cơ sở liên quan đến UAV, sản xuất công nghiệp và vận chuyển thiết bị quân sự tại nhiều khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tập kích trung tâm dữ liệu lớn nhất của Ukraine trong đợt không kích đêm 17/9. Theo Moscow, đây là cơ sở hỗ trợ vận hành các thiết bị máy chủ phục vụ mục đích quân sự, đồng thời đảm nhiệm việc truyền tải, lưu trữ dữ liệu và thông tin tình báo của Ukraine.

Ngoài trung tâm dữ liệu, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đòn tấn công còn nhằm vào một số cơ sở sản xuất và lưu trữ thiết bị bay không người lái (UAV) tại Kiev cùng các khu vực lân cận.

Tại vùng Zaporizhia, một nhà máy thép và một nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử cũng được Moscow liệt kê trong số các mục tiêu bị tập kích.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, đợt tập kích còn hướng tới các mục tiêu hàng hải và hạ tầng phục vụ vận chuyển.

18-1789722961-nga-tap-kich-trung-tam-du-lieu-quan-su-lon-nhat-cua-ukraine
Nga tập kích vào Ukraine ngày 17/9 (Ảnh: Reuters).

Một tàu chở hàng khô đang giao viện trợ quân sự tại cảng Chernomorsk bị đánh trúng. Một tàu chở hàng khô khác được cho là đang vận chuyển thiết bị quân sự tới cảng Odessa cũng nằm trong số các mục tiêu.

Nga đồng thời cho biết trạm biến áp điện Artsiz, cơ sở hỗ trợ cảng Izmail, bị tấn công. Hai cầu đường bộ bắc qua sông Dniester cũng bị phá hủy, trong đó Moscow cho rằng Ukraine sử dụng các cây cầu này để vận chuyển hàng hóa quân sự.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Malaya Volchya ở vùng Kharkov và Rozovka thuộc vùng Zaporizhia.

Các cuộc không kích quy mô lớn của Nga diễn ra trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn của Ukraine được cho là đang suy giảm.

Theo giới quan sát, thời gian gần đây Moscow gia tăng sử dụng RM-48U, loại tên lửa phòng không được hoán cải thành tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

RM-48U được cho là chiếm hơn một nửa trong tổng số 228 tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm Nga phóng vào Ukraine trong tháng 7 và đầu tháng 8.

Quy mô triển khai loại tên lửa này được xem là cho thấy Nga có thể duy trì cường độ tấn công trong mùa hè mà không phải sử dụng quá nhiều kho Iskander cùng những tên lửa tấn công chủ lực khác.

Chuyên gia Sidharth Kaushal thuộc Viện nghiên cứu Hoàng gia RUSI nhận định việc sử dụng RM-48U giúp Nga tiết kiệm những tên lửa có năng lực cao hơn như Iskander, KN-23 và Zircon để dành cho mùa đông, thời điểm Moscow muốn tập trung hơn vào các chiến dịch sử dụng tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (GUR) cho biết RM-48U bay theo quỹ đạo đạn đạo với tốc độ cao nhưng độ chính xác thấp hơn Iskander.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Mỹ được đưa ra tháng trước, Nga đang dự trữ khoảng 100 tên lửa Iskander, trong khi số lượng RM-48U có thể lên tới 400 quả.

Bên cạnh đó, Moscow còn có các kho dự trữ nhỏ hơn gồm tên lửa đạn đạo KN-23, KN-24 cùng các tên lửa siêu vượt âm Zircon và Kinzhal. Những vũ khí này có khả năng đạt tốc độ cao hơn 5 lần tốc độ âm thanh.

Ông Kaushal ước tính Nga sản xuất khoảng 750 tên lửa Iskander mỗi năm. Tuy nhiên, động cơ sử dụng nhiên liệu rắn được xem là yếu tố hạn chế, khiến Moscow phải cân nhắc cách sử dụng loại tên lửa này.

Trong khi đó, Nga có kế hoạch tăng sản lượng RM-48U lên 480 quả trong năm nay, cao hơn gấp đôi so với mức 200 quả của năm trước.

Việc gia tăng sử dụng RM-48U được xem là một phần trong cách Nga duy trì các đợt tấn công với quy mô lớn, đồng thời bảo toàn những loại tên lửa chủ lực có năng lực cao hơn cho các thời điểm mà Moscow cho rằng cần tập trung hỏa lực.

Thùy Dương (SHTT)