-
"Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm!
-
Sau một đêm, giá vàng miếng leo lên 133 triệu đồng/lượng
-
Bộ Chính trị quy định trường hợp đặc thù khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
-
"Cò đất" dựng rạp tấp nập mua bán ở Hà Tĩnh, chính quyền nói thẳng sự thật
-
Phá án giải cứu nữ sinh, Trung tá công an bị kẻ lừa đảo dọa "cho về vườn"
-
3 bảo vệ hành hung lái xe ôm chở theo bệnh nhân lớn tuổi trước cổng viện: Hé lộ nguồn cơn gây xôn xao
-
Bác sĩ Harvard cảnh báo 1 thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn cực nhiều nguy cơ: Nếu có hãy dừng ngay
-
Cô gái 27 tuổi liên tục đăng bài xúc phạm một phụ nữ trên MXH từ đầu năm 2025
-
Vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo: Bộ GD-ĐT chỉ đạo khẩn
-
Vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo: Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm
Thế giới
17/03/2022 20:40Nga thanh toán để tránh lỡ hạn, nhưng phải chờ Mỹ đồng ý
Lý do là vì tiền mà Nga dùng để thanh toán nợ được lấy từ tài sản ngoại tệ bị phong toả từ sau chiến dịch quân sự ở Ukraine, vì thế không rõ các nhà đầu tư có nhận được tiền hay không.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov vừa nói với đài RT rằng nước này đã thực hiện nghĩa vụ với các chủ nợ, nhưng “khả năng thực hiện nghĩa vụ bằng ngoại tệ không phụ thuộc vào chúng ta”, RT dẫn lời ông Siluanov. Ông cảnh báo rằng các khoản tiền có thể không được chuyển đi nếu Mỹ không đồng ý.
“Chúng ta có tiền, chúng ta đã thanh toán, giờ bóng đang ở trên sân của Mỹ”, ông Siluanov nói.

Hai khoản nợ trái phiếu đã đáo hạn mà Nga phải thanh toán bằng đồng đô la Mỹ là phép thử đầu tiên đối với khả năng trả nợ của Nga trong khi kinh tế nước này đang hứng hàng loạt lệnh trừng phạt.
Nếu Mỹ chặn không cho thanh toán, Nga có thể thử thanh toán bằng đồng rúp, nhưng điều đó sẽ được coi là vỡ nợ, Fitch Ratings khẳng định ngày 16/3.
Điều đó cho thấy tình thế khó khăn mà Nga đang đối mặt. Nước này có tiền để trả nợ, nhưng không thể tiếp cận khoảng một nửa số tiền đó sau khi bị phương Tây áp lệnh trừng phạt lên khoản dự trữ ngoại hối 315 tỷ USD, ông Siluanov cho biết.
Các nhà đầu tư phương Tây không thiệt hại nhiều nếu Nga vỡ nợ. Các lệnh trừng phạt được áp sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 khiến giới đầu tư phương Tây không mặn mà với trái phiếu Nga. Tuy nhiên, các ngân hàng quốc tế đang là chủ nợ của khoảng 121 tỷ USD.
Lỡ hạn thanh toán sẽ là một tin xấu với Nga, vì sau đó nước này sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bằng đồng nội tệ đang có giá trị rất thấp, không được tiếp cận các khoản tài chính từ nước ngoài.
Nga sẽ sớm phải trả thêm những khoản khác. Một khoản 2 tỷ USD dự kiến đáo hạn vào đầu tháng 4 sẽ trở thành cơn đau đầu lớn hơn với Mátxcơva.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)








- Hậu trường Đức Phúc thi hát ở Nga (1 giờ trước)
- "Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm! (1 giờ trước)
- Rashford bùng nổ ở Barca: MU và Ruben Amorim sai quá sai (1 giờ trước)
- Sau một đêm, giá vàng miếng leo lên 133 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Điện Kremlin phản hồi tuyên bố 'thất vọng về ông Putin' của Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quy định trường hợp đặc thù khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 19 vì nhổ răng khôn, cả làng giải trí bàng hoàng (1 giờ trước)
- "Cò đất" dựng rạp tấp nập mua bán ở Hà Tĩnh, chính quyền nói thẳng sự thật (1 giờ trước)
- Phá án giải cứu nữ sinh, Trung tá công an bị kẻ lừa đảo dọa "cho về vườn" (1 giờ trước)
- Giật mình trước chi phí sơn cho xe sang Bentley, đắt hơn một chiếc BMW mới (2 giờ trước)




