-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
10/05/2018 21:01Nga thử thành công súng railgun khi Mỹ bỏ cuộc
Politexpert đưa tin, Nga đã thử nghiệm thành công loại súng railgun cải tiến có khả năng bắn tốc độ cực nhanh.
Loại súng này được các nhà khoa học của Viện Nhiệt độ cao liên hợp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga dưới sự lãnh đạo của nhà khoa học, viện sĩ Vladimir Fortov đã nghiên cứu. Nhà khoa học này nhiều lần nhấn mạnh rằng, súng railgun thực sự là một loại vũ khí triển vọng.
Được biết, các nhà khoa học đã đạt được việc tăng tốc độ đầu đạn lên 6 lần khi nhờ sự hỗ trợ của máy gia tốc hạt điện từ.
Trong thời điểm hiện tại được biết rằng, các chuyên gia đã có thể đẩy đầu đạn trọng lượng 100 gram đạt tốc độ gần 3km/s.
Với tốc độ kinh hoàng của viên đạn do phòng thí nghiệm nói trên ở Nga thực hiện, không lớp bảo vệ nào của các thiết bị quân sự hiện tại có thể chống đỡ nổi, từ tàu chiến, xe tăng, máy bay. Và nó được cho rằng bay nhanh gấp 3 lần tốc độ pháo điện từ Mỹ trong thử nghiệm (7.000km/h).
Những kết quả đạt được như vậy là nhờ việc chế tạo một thiết bị tích tụ điện cực mạnh loại điện dung. Ngoài ra, quá trình thử nghiệm loại railgun này đã được bắt đầu thông qua sự hỗ trợ của bộ lưu trữ cảm ứng xung.
Vấn đề chủ yếu đối với các nhà thiết kế súng railgun ở tất cả các nước là súng không có khả năng bắn nhanh, bởi để nạp năng lượng thì cần thời gian vài chục phút. Do đó việc bắn sẽ không hiệu quả.
Tuy nhiên, các chuyên gia Nga đang nghiên cứu giải quyết vấn đề này và đã thử nghiệm những loại tích tụ năng lượng khác nhau có khả năng phục hồi nhanh năng lượng tiêu hao, điều này cho phép súng railgun có thể được bắn nhanh hơn.
Theo nhận định của những chuyên gia hàng đầu về quốc phòng, thành công với vũ khí điện từ có thể làm thay đổi bản chất các cuộc hải chiến trong tương lai.
Bởi so với tên lửa, vũ khí điện từ có nhiều lợi thế về chi phí sử dụng rẻ, bảo quản dễ dàng và hiệu năng chiến đấu cao.
Thực tế, chiến hạm dù có lớn tới đâu cũng chỉ mang được một số lượng đạn tên lửa nhất định.
Khi sử dụng hết để nạp lại, chiến hạm buộc phải quay về cảng hoặc hệ thống chuyên dụng để nạp đạn. Vũ khí điện không cần điều này vì cơ cấu đạn nhỏ, có thể dễ dàng vận chuyển như đạn pháo thông thường, thậm chí là tiếp vận ngay trên biển.
Trong tác chiến, đạn tên lửa có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố gây nhiễu có thể trượt mục tiêu nếu hệ thống dẫn đường bị vô hiệu hóa. Đối với vũ khí điện từ thì không.
Khả năng bay thuần quán tính, tốc độ siêu thanh, đầu đạn tấn công có phản xạ tiết diện nhỏ nên việc ngăn chặn hoặc gây nhiễu chúng gần như là không thể.
Với sơ tốc đầu đạn lớn, khả năng phá hủy của đạn pháo ray điện bắn ra không khác gì với các đầu đạn mang thuốc nổ hạng nặng.
Trong khi Nga liên tiếp thực hiện thành công các cuộc thí nghiệm với loại vũ khí công nghệ cao này thì Mỹ lại tuyên bố bỏ cuộc trong chương trình phát trình phát triển pháo Railgun, thông tin này được Cơ quan Phụ trách các dự án nghiên cứu quốc phòng (DARPA) Mỹ cho biết.
Theo nguồn tin này, nguyên nhân dẫn đến việc cân nhắc dừng phát triển vũ khí điện từ liên quan đến chi phí quá đắt đỏ cho việc nghiên cứu và phát triển.
Thay thế cho chương trình pháo railgun sẽ là vũ khí ít tốn kém hơn, sử dụng loại đạn thông thường thay vì loại đạn siêu tốc như đang được thử nghiệm trên Railgun.
Theo Nguyễn Huy (Đất Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)