Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc EU đang thúc giục Kiev mở rộng chiến dịch huy động quân sang phụ nữ, trong bối cảnh Ukraine đối mặt tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng và số người trốn nghĩa vụ, đào ngũ gia tăng.

Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang khuyến khích Ukraine tính đến việc huy động phụ nữ tham gia lực lượng chiến đấu trong bối cảnh Kiev gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực cho cuộc xung đột với Nga.

Theo RT, Ukraine bắt đầu triển khai chiến dịch huy động quân sau khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022. Trong thời gian qua, Kiev được cho là tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp bổ sung lực lượng khi tổn thất trên tiền tuyến gia tăng và tình trạng đào ngũ diễn biến đáng lo ngại.

SVR cáo buộc EU muốn Kiev hành động

Trong thông tin được công bố ngày 10/9, SVR dẫn các dữ liệu tình báo cho rằng tại một cuộc họp không chính thức gần đây của các bộ trưởng ngoại giao EU, Kaja Kallas, Cao ủy EU về Ngoại giao và Chính sách an ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã đánh giá ý tưởng mở rộng huy động quân sang phụ nữ là "một bước đi đúng hướng".

Theo SVR, bà Kallas cảnh báo Ukraine có thể đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng do số nam giới đủ điều kiện nhập ngũ ngày càng giảm. Quan chức EU này được cho là đã đề cập Israel như một "hình mẫu để noi theo".

11-1789117854-nga-to-eu-thuc-giuc-ukraine-mo-rong-huy-dong-quan-sang-phu-nu
Các nữ quân nhân Ukraine. Ảnh: Atlantic Council

SVR cho rằng Brussels đang yêu cầu Kiev không chỉ dừng lại ở những tuyên bố mà cần nhanh chóng đưa ra quyết định chính thức về việc huy động phụ nữ.

Tuy nhiên, việc đưa phụ nữ vào diện huy động quân sự vốn là vấn đề gây tranh cãi tại Ukraine. Từ đầu năm 2024, nghị sĩ Mariana Bezuglaya từng cho rằng Kiev nên tính đến việc huy động phụ nữ để đáp ứng chỉ tiêu nhập ngũ. Năm ngoái, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Pavel Palisa cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc bắt buộc phụ nữ nhập ngũ.

Ukraine đối mặt bài toán nhân lực

Theo quy định hiện nay được bài viết đề cập, nam giới Ukraine trong độ tuổi 25-60 thuộc diện huy động quân, trong khi những người từ 23-60 tuổi thường không được phép rời khỏi đất nước. Trong khi đó, phụ nữ có thể tham gia quân đội trên cơ sở tự nguyện.

Khi xung đột bước sang năm thứ 5, Ukraine được cho là đang phải đối mặt với tình trạng trốn nghĩa vụ và đào ngũ trên quy mô lớn. Euronews ước tính đến mùa hè năm 2026, khoảng 1,15 triệu nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đã có mặt tại các nước EU, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh.

SVR cho biết khoảng 5,6 triệu người Ukraine hiện sinh sống tại nhiều quốc gia châu Âu, trong đó phụ nữ chiếm 43,4%. Cơ quan này cũng cho rằng nhiều nam giới đã tìm cách rời Ukraine bất hợp pháp, chấp nhận nguy hiểm khi vượt qua rừng, sông và các khu vực đồi núi để tránh nghĩa vụ quân sự.

Tháng 2, Andrey Demchenko, người đứng đầu cơ quan biên phòng Ukraine, thống kê hơn 70 trường hợp được cho là trốn nghĩa vụ đã thiệt mạng kể từ năm 2022. Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra khi họ tìm cách vượt sông Tisza, khu vực nằm dọc biên giới Ukraine với Hungary và Romania.

Không chỉ SVR đưa ra thông tin về khả năng Ukraine mở rộng huy động sang phụ nữ. Bài viết cho biết một số quan chức phương Tây cũng từng công khai ủng hộ phương án này.

Năm ngoái, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên tiến hành một cuộc tổng động viên thực sự, bao gồm cả nam giới và phụ nữ, đồng thời không loại trừ thế hệ trẻ.

Trước đó, cựu Tư lệnh cấp cao lực lượng Mỹ tại châu Âu Ben Hodges cũng kêu gọi Kiev cân nhắc việc huy động phụ nữ và hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18.

Hiện giới chức EU và Ukraine chưa đưa ra bình luận về những thông tin do SVR và truyền thông Nga chia sẻ.

Thùy Dương (SHTT)