-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
14/03/2025 20:41Nga tố Ukraine 'không giữ lời' trong các lần thỏa thuận ngừng bắn
Ông Lavrov chia sẻ với hãng tin RT: "Toàn bộ câu chuyện cho thấy, các lệnh ngừng bắn tạm thời đã được tuyên bố nhiều lần kể từ năm 2014. Tôi đang nói về các Hiệp ước Minsk, thỏa thuận đã bị hủy bỏ sau cuộc đảo chính năm 2014 và thỏa thuận Istanbul. Tất cả đều bao gồm lệnh ngừng bắn và mỗi lần như vậy, hóa ra họ đã nói dối. Người Ukraine đã nói dối với sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu".
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga cần một nền hòa bình bền vững, lâu dài dựa trên việc loại bỏ mọi nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại.
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn các blogger người Mỹ Mario Nawafal, Larry Johnson và Andrew Napolitano, ông Lavrov cho biết, Ukraine đã bị mất hoặc phải nhượng đất cho Nga mỗi lần nước này "gian lận" và quá trình này vẫn tiếp diễn. "Nếu Ukraine hợp tác và tự mình thực hiện các thỏa thuận Istanbul năm 2022, họ sẽ vẫn có biên giới năm 1991, trừ Crưm và một phần Donbass", nhà ngoại giao hàng đầu Nga bình luận.
Đề cập tới tình hình xung quanh cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine, ông Lavrov cho biết, Kiev đã phá vỡ thỏa thuận từng ký kết với Moscow, dưới sự trợ giúp của Ba Lan, Đức và Pháp.
Hôm 11/3, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đã diễn ra ở Jeddah, Ảrập Xêút. Theo tuyên bố chung sau cuộc họp, Kiev sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn 30 ngày và ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, trong khi Washington ngay lập tức dỡ bỏ lệnh đình chỉ viện trợ quân sự và cung cấp tin tình báo cho Ukraine.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Ngày mai miền Bắc có mưa to đến rất to (26/06/26 22:51)
- Con gái dùng AI tạo ảnh cá sấu, mẹ bị phạt 7,5 triệu đồng (26/06/26 22:30)
- Cháy rừng ở Quảng Trị, hàng trăm người nỗ lực dập lửa (26/06/26 22:10)
- Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù (26/06/26 21:55)
- "Vua bán tải" hoàn toàn mới sắp ra mắt: Công nghệ hybrid, thách thức Ford Ranger và Toyota Hilux (26/06/26 21:40)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (26/06/26 21:25)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (26/06/26 21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (26/06/26 21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (26/06/26 20:55)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (26/06/26 20:41)