-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
08/02/2022 15:37Ngã trong hai ngày thi đấu, VĐV trượt băng Trung Quốc bị dân mạng chỉ trích dữ dội
Chỉ trích nhắm vào Chu Nghị bắt đầu từ hôm 06/02, khi nữ vận động viên 19 tuổi ngã trong phần trình diễn nội dung đồng đội tại Olympic Bắc Kinh.
Tới chiều cùng ngày, hashtag "Chu Nghị ngã" thu hút hơn 200 triệu lượt xem trên Weibo. Nhiều người dùng mạng xã hội này chỉ trích cô là "không biết xấu hổ" và "một nỗi hổ thẹn".
Tối cùng ngày, Weibo cấm sử dụng hashtag kể trên. Hãng này không đưa ra lý do cho lệnh cấm, chỉ nói rằng động thái "có liên quan tới các hướng dẫn và chính sách".
"Tôi thất vọng và cảm thấy xấu hổ," Chu Nghị vừa khóc vừa trả lời phỏng vấn báo chí. "Tôi cho rằng bản thân thấy áp lực do tôi biết mọi người đều bất ngờ trước lựa chọn thành viên đội nữ, tôi rất muốn chứng minh khả năng nhưng đáng tiếc là tôi không thể làm vậy," Chu nói thêm.
Cơn giận dữ của người dùng mạng xã hội lại bùng nổ vào 07/02 khi Chu Nghị lại ngã trong phần thi của mình. Chu bật khóc trong lúc trình diễn, xếp hạng chót.
"Đừng khóc, tôi mới là người muốn khóc," một người dùng mạng xã hội viết.
Trước Olympic Bắc Kinh, Chu Nghị từng bị chỉ trích vì nói không sõi tiếng phổ thông Trung Quốc. Cách dân mạng Trung Quốc đối xử với cô được khác biệt hoàn toàn với Eileen Gu, một vận động viên được sinh ra và lớn lên tại California (Mỹ), nhưng hiện cũng thi đấu cho đoàn thể thao Trung Quốc, và được coi là ứng viên huy chương vàng.
Người dùng mạng xã hội Trung Quốc nêu nghi vấn, dù không đưa ra được bằng chứng, rằng Chu được lựa chọn vào đội tuyển Olympic của Trung Quốc nhờ các mối quan hệ của cha cô, nhà khoa học máy tính Chu Tùng Thuần.
Chu Nghị sinh ra và lớn lên tại Los Angeles (Mỹ), trong một gia đình nhập cư gốc Hoa. Tuy vậy, cô từ bỏ quốc tịch Mỹ và thi đấu cho Trung Quốc từ 2018, đồng thời đổi tên từ Beverly Zhu thành Chu Nghị. Cha cô cũng trở về Trung Quốc để giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh từ năm 2020.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)