-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Thế giới
08/04/2023 15:03Nga truy tố nhà báo Mỹ tội gián điệp, Washington đòi thả người lập tức
Hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin, Gershkovich đã ra trình diện thẩm phán tại tòa án quận Lefortovo ở thủ đô Moscow hôm 7/4 và không nhận tội. Luật sư Daniil Berman đại diện cho phóng viên này đã từ chối bình luận về vụ việc.
Theo hãng tin Interfax, Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ phóng viên Gershkovich, 31 tuổi tại thành phố Yekaterinburg, cách Moscow khoảng 1.600km về phía đông hôm 30/3 để điều tra nghi vấn làm gián điệp. Nhà chức trách địa phương cáo buộc phóng viên thường trú của tờ Wall Street Journal (WSJ) “đã làm theo chỉ đạo của phía Mỹ, thu thập thông tin bí mật nhà nước về hoạt động của một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga”.
Gershkovich bị truy tố tội làm gián điệp theo điều 276 thuộc Bộ luật hình sự Nga. Nếu bị kết tội, anh có thể đối mặt án phạt lên tới 20 năm tù giam.
Thẩm phán đã ra lệnh tạm giam Gershkovich trước xét xử cho đến ngày 29/5. Anh đã kháng cáo lệnh bắt giữ và phiên điều trần kháng cáo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/4.
Theo BBC, tờ WSJ kiên quyết bác bỏ việc Gershkovich làm gián điệp, đồng thời kêu gọi Chính phủ Nga phóng thích anh. Nhà Trắng cũng gay gắt lên án việc bắt giữ Gershkovich. Trong một tuyên bố chung hiếm hoi ngày 7/4, lãnh đạo cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Thượng viện Mỹ yêu cầu Moscow phải hủy bỏ các cáo buộc với phóng viên này và trả tự do cho anh ngay lập tức vì “tác nghiệp báo chí không phải là tội ác”.
Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Gershkovich “bị bắt quả tang” có hành vi phạm pháp ở Nga. Trong cuộc gặp ngày 6/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với Đại sứ Mỹ Lynne Tracy rằng, các nỗ lực thổi phồng sự việc của Washington nhằm gây sức ép với Moscow trong vụ bắt phóng viên tình nghi làm gián điệp là "vô ích".
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (1 giờ trước)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (1 giờ trước)
- Kết quả ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ĐT nữ Việt Nam: Thanh Nhã lập công, đội nhà vẫn trắng tay (1 giờ trước)
- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng (1 giờ trước)
- Mất tích 26 năm, người phụ nữ Bắc Kinh bất ngờ được tìm thấy nhờ xét nghiệm ADN (2 giờ trước)
- Về già, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu? (2 giờ trước)
- Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua (2 giờ trước)
- HLV Polking và Đình Bắc quyết có điểm trên sân của Gamba Osaka (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (2 giờ trước)