-
Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng
-
Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan
-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
Thế giới
13/07/2022 22:00Nga tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Ukraine, Đức công khai khí tài viện trợ cho Kiev
Trong buổi họp báo thường nhật ngày 13/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các tiêm kích của quân đội nước này đã tiêu diệt một máy bay Su-25 và một máy bay Su-24 ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine và một chiến đấu cơ MiG-29 ở khu vực Mykolaiv.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng khẳng định đã gây tổn thất lớn cho các lực lượng Kiev trong 24 giờ qua, khiến ít nhất 425 quân nhân Ukraine thiệt mạng và bắn hạ 9 máy bay không người lái của nước láng giềng.
Đặc biệt, nhà chức trách Nga tuyên bố đã loại biên 350 binh sĩ đối địch trong các cuộc tấn công chính xác cao vào một xưởng đóng tàu ở Mykolaiv, cũng như tiêu diệt và bắt giữ "một nhóm trinh sát và phá hoại" ở Dementievka thuộc vùng Kharkiv.
Reuters cho biết không thể xác minh các thông tin trên.
Đức công bố danh sách viện trợ quân sự cho Ukraine
Theo báo Guardian, Chính phủ Đức vừa công bố danh sách đầy đủ các hạng mục viện trợ quân sự của nước này dành cho Ukraine sau khi nâng tổng giá trị gói hỗ trợ lên tới 2 tỷ Euro.
Danh sách liệt kê 7 hệ thống lựu pháo tự hành Panzerhaubitzen 2000, các xe hơi, một bệnh viện dã chiến, các phụ tùng cho chiến đấu cơ MiG-29, các xe bọc thép, xe tăng, hệ thống phòng không và hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MLRS). Ngoài ra, Đức cũng dự kiến cung cấp cho Kiev 14.900 quả mìn chống tăng, 500 tên lửa phòng không Stinger và 21,8 triệu viên đạn dành cho súng ngắn.
Tuy nhiên, Berlin không tiết lộ chi tiết về thời gian bàn giao số vũ khí và đạn dược nói trên vì lí do an ninh.
Kể từ khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2, Đức cùng với một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng như Mỹ, Anh, Canada, Australia đã viện trợ nhiều khí tài cho Ukraine.
Ukraine tập kích khu vực Nga kiểm soát ở miền nam
Quân đội Ukraine hôm 13/7 đã tiến hành các vụ tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào các lực lượng Moscow ở miền nam nước này.
Thông cáo của quân đội Ukraine cho hay, vụ tập kích vào Nova Kakhovka ở vùng Kherson đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga đã khiến đối phương mất 52 người, một khẩu lựu pháo Msta-B, một khẩu súng cối, 7 xe bọc thép và các phương tiện khác cũng như một kho đạn ở thị trấn.
Vụ tấn công xảy ra sau khi Mỹ chuyển giao cho Ukraine các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Theo Kiev, quân đội của họ đang sử dụng loại vũ khí này với hiệu quả ngày càng cao.
Trong khi đó, hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lời các quan chức do Moscow bổ nhiệm ở Nova Kakhovka nói, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong sự cố. Họ cáo buộc quân chính phủ Ukraine đã nhắm bắn dân thường.
Vladimir Leontyev, lãnh đạo quận Kakhovka do Nga bổ nhiệm cho biết thêm, các nhà kho, cửa hàng, một hiệu thuốc, các trạm khí đốt và nhà thờ là mục tiêu tấn công của các lực lượng Kiev. "Vẫn còn nhiều người ở dưới đống đổ nát. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, nhưng nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong các căn hộ và nhà của họ", ông Leontyev nói.
Bộ Quốc phòng Ukraine chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về loại vũ khí sử dụng cho cuộc tập kích Nova Kakhovka, cũng như các phát biểu của giới chức địa phương. Tuy nhiên, Kiev lâu nay vẫn bác bỏ các cáo buộc nhắm bắn dân thường, đồng thời tố ngược các lực lượng Moscow.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (18:11)
- Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan (18:03)
- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (23 phút trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (29 phút trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (39 phút trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (44 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (48 phút trước)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (56 phút trước)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (1 giờ trước)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (1 giờ trước)




