Thế giới

Nga tuyên bố Belarus đã có năng lực tấn công hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, các chiến đấu cơ của Belarus hiện có thể mang theo vũ khí hạt nhân để thực hiện tấn công.

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức hàng đầu của Nga hôm 4/4, Bộ trưởng Shoigu tiết lộ Lực lượng Không quân Belarus hiện có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân nhờ sự hỗ trợ của Nga.

Ông này cho biết thêm, Moscow cũng đã bàn giao một đơn vị tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander-M có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân cho Minsk.

Nga tuyên bố Belarus đã có năng lực tấn công hạt nhân
Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga. Ảnh: Military Watch Magazine

“Một phần trong phi đội không quân tấn công của Belarus đã có năng lực tiến hành tấn công vào các mục tiêu đối phương bằng phương tiện hủy diệt hạt nhân”, RT dẫn lời ông Shoigu.

Trước đó, vào ngày 3/4, Bộ trưởng Shoigu cho hay quân đội Belarus cũng đã bắt đầu làm quen với hệ thống tên lửa Iskander-M tại một trong những cơ sở huấn luyện quân sự của Nga.

Theo quan chức Nga, động thái trên là phản ứng trước những hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của NATO ở khu vực dọc các đường biên giới giáp Nga và Belarus. 

Hồi tuần trước, phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Alexander Lukashenko cũng đã nhắc tới khả năng vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga sẽ được triển khai tại Belarus, bên cạnh vũ khí chiến thuật.

Còn vào cuối tháng Ba, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được đưa tới Belarus vào đầu mùa hè năm nay. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Nga sẽ không giao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Belarus.

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-tuyen-bo-belarus-da-co-nang-luc-tan-cong-hat-nhan-2128820.html