Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga vạch giới hạn đỏ với Mỹ ở Ukraine

Ngày 15/9, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nếu Mỹ quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Mátxcơva sẽ coi đó là hành động vượt “giới hạn đỏ” và Washington sẽ trở thành “một bên trong cuộc xung đột”.

Nga vạch giới hạn đỏ với Mỹ ở Ukraine
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga “bảo lưu quyền bảo vệ lãnh thổ của mình”.

Mỹ công khai việc cung cấp các tên lửa GMLRS để Ukraine sử dụng cho lựu pháo HIMARS, với tầm bắn lên đến 80km.

“Nếu Washington quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, đó sẽ là hành động vượt qua vạch đỏ và sẽ trở thành một bên can dự trực tiếp vào xung đột”, bà Zakharova nói.

Giới chức Mỹ nói rằng Ukraine đã hứa sẽ không dùng tên lửa của Mỹ để tấn công sang đất Nga.

Bệ phóng HIMARS có thể sử dụng để phóng tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS, với tầm bắn lên đến 300km. Trong phát biểu gần đây, một quan chức Ukraine từ chối cho biết Kiev đã có ATACMS chưa.

Chưa có lời giải thích đầy đủ nào được đưa ra về vụ tấn công ngày 9/8 vào căn cứ không quân Saky của Nga trên bán đảo Crimea, cách lãnh thổ gần nhất do Ukraine kiểm soát ít nhất 200km.

Ukraine nói rằng họ đã đề nghị và nhận được một lượng lớn vũ khí từ Mỹ cũng như các đồng minh phương Tây khác để chống lại lực lượng Nga.

Nguồn: Reuter

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nga-vach-gioi-han-do-voi-my-o-ukraine-post1470029.tpo