Thế giới
07/05/2025 11:26Nga xác nhận thương vong 'chưa từng có' trong 7 ngày Ukraine tập kích
Hãng tin RT dẫn bài đăng trên kênh Telegram hôm 6/5 của Đại sứ lưu động thuộc Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết, 7 ngày qua là 7 ngày chết chóc nhất đối với dân thường Nga kể từ đầu năm nay. Ông Miroshnik nhấn mạnh, Ukraine đã phóng ít nhất 1.974 quả đạn vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga trong tuần qua.
Các cuộc tấn công của Ukraine ảnh hưởng đến nhiều khu vực bao gồm các nước cộng hòa Donetsk và Luhansk tự xưng, Kherson, Zaporizhzhia, Belgorod, Bryansk và Krasnodar.

Trong số những vụ việc thương tâm nhất, ông Miroshnik nhắc tới vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào một khu chợ thành phố ở Alyoshki thuộc vùng Kherson, khiến 8 dân thường thiệt mạng và 19 người khác bị thương.
Tại Gorlovka thuộc Donetsk, một cuộc tấn công bằng pháo HIMARS đã cướp đi sinh mạng của một phụ nữ và làm bị thương 16 người khác, trong đó có một em bé 4 tháng tuổi. Tại Staromikhaylovka thuộc Donetsk, một người đã tử vong và 9 nạn nhân khác bị thương do một quả đạn chùm phát nổ.
Những sự cố khác bao gồm cuộc tấn công bằng UAV vào một xe dân sự ở vùng Belgorod khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Vụ tập kích bằng UAV vào các dịch vụ khẩn cấp ở Gorlovka đã khiến 8 nhân viên cứu hộ bị thương. 4 lính cứu hỏa cũng bị thương ở Kakhovka thuộc vùng Kherson.
Trong số những người thiệt mạng còn có một cụ bà 99 tuổi ở Luhansk và một cụ ông 89 tuổi ở Bryansk. Ngoài ra, một cậu bé 12 tuổi đã bị thương nặng do một quả đạn phát nổ ở làng Maslovka thuộc vùng Kherson. Một nam thiếu niên 17 tuổi ở vùng Zaporizhzhia cũng bị thương trong vụ tấn công bằng UAV vào một chiếc xe buýt trường học.
Trong hơn 3 năm diễn ra xung đột Nga - Ukraine, Moscow nhiều lần cáo buộc các lực lượng Kiev cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường bằng các hệ thống pháo binh, UAV và bom chùm do NATO cung cấp.
Tuần trước, ông Miroshnik tuyên bố, bất chấp những nỗ lực ngoại giao mới giữa Moscow và Washington, Kiev vẫn tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Moscow cáo buộc Ukraine đang cố gắng làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình thông qua những hành động khiêu khích quân sự và "khủng bố người dân Nga".
Cũng theo ông Miroshnik, một binh sĩ Ukraine bị bắt ở vùng biên giới Kursk của Nga khai rằng, anh ta nhận được lệnh trực tiếp "bắn tất cả dân thường nếu gặp".
Hiện Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo lại vụ Tập đoàn Sơn Hải 'trượt' thầu (02/07)
-
Đức Chiến đền bù 2 tháng hợp đồng 3 tỉ, Thể Công Viettel lên tiếng (02/07)
-
Trốn trong cốp xe theo dõi vợ ngoại tình, chồng nhận hậu quả cay đắng (02/07)
-
Người 'tố' cửa hàng của C.P. Việt Nam nói gì về thông báo không khởi tố vụ án? (02/07)
-
Công an xác minh đối tượng hành hung cô gái tại công viên (02/07)
-
Chuyện khó tin: 1 sao đình đám từ chối Em Xinh để tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 (02/07)
-
Đề Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2025 đo năng lực hay tạo áp lực? (02/07)
-
Giá vàng miếng SJC ở mức cao nhất trong nhiều tuần qua (02/07)
-
4 cây tụ lộc trời ban: Chặt là mất phúc, giữ thì tài lộc phú quý vô biên (02/07)
-
Trung Quốc đào được 'quái vật Âm Sơn' cổ xưa hơn khủng long (02/07)
Bài đọc nhiều




