-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
09/03/2019 00:24Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Triều Tiên
Khách hàng hôm nay nườm nượp kéo tới cửa hàng hoa số 5 ở trung tâm quảng trường thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Họ trả 10.000 won (khoảng 1,25 USD) cho một bó hoa hồng hoặc cẩm chướng, loại hoa phổ biến dành tặng các bà mẹ ở Triều Tiên.
Cửa hàng hoa khá nhỏ và trông bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng được nhiều người biết đến vì sự đa dạng cũng như độ tươi của những bông hoa. Hầu hết khách hàng đều mua hoa tặng vợ hoặc mẹ, nhưng Nam Song-hak, nhân viên cảng biển, lại dành những bông hoa cẩm chướng tặng giảng viên đại học của anh.
"Cô đã dành hết tâm huyết để dạy chúng tôi thành những người đàn ông tuyệt vời", Nam, 37 tuổi, chia sẻ và cho biết thêm rằng anh cũng đã mua hoa tặng mẹ cùng vợ vào hôm qua.
"Nhờ cô và sự quan tâm của Chủ tịch Kim Jong-un, giờ đây tôi đã trưởng thành, có thể đóng góp cho đất nước", Nam nói. "Chúng ta không thể quên công ơn thầy cô giáo".
Một khách hàng khác tới cửa hàng hoa là Đại sứ Nga Alexander Matsegora. Ông mua một bó hoa lan để tặng vợ.
Vai trò của phụ nữ ở Triều Tiên "không khác biệt nhiều so với những nơi khác", ông cho hay. Họ phải gánh rất nhiều công việc nội trợ và đóng vai trò quan trọng trong việc "thắt chặt các mối liên kết trong gia đình".
Thực tế ở Triều Tiên, phụ nữ có khả năng đi lại tự do hơn nam giới bởi đàn ông thường đảm nhận các công việc trong nhà nước và sự vắng mặt của họ tại nhiệm sở sẽ gây chú ý. Kết quả là đa phần tiểu thương tại các khu chợ tự phát đang mọc lên ngày một nhiều ở Triều Tiên những năm gần đây đều là phụ nữ và họ góp công lớn trong việc nuôi sống gia đình.
Tại Quảng trường Kim Nhật Thành ngày 8/3, Han Hye-sun, người vừa được nhận hoa từ chồng, đang bận rộn chụp ảnh cho du khách. "Ở đất nước chúng tôi, phụ nữ được tôn trọng", cô nói. "Nhưng ngay cả những ngày lễ, chúng tôi vẫn làm việc để phục vụ người dân".
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)