-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
10/01/2023 15:44Ngay sau bạo loạn, cựu tổng thống Brazil nhập viện ở Mỹ
Vợ của cựu Tổng thống Brazil là bà Michelle Bolsonaro xác nhận thông tin ông Bolsonaro (67 tuổi) nhập viện. Bà Michelle Bolsonaro viết trên Instagram rằng ông Bolsonaro đang được theo dõi trong bệnh viện, do "khó chịu" ở bụng vì từng bị tấn công bằng dao vào năm 2018, trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.
Một đồng minh của cựu tổng thống nói với đài CNN rằng ông Bolsonaro cảm thấy khó chịu vào tối 8-1, được đưa vào bệnh viện chăm sóc cấp tính AdventHealth Celebration ở Orlando, bang Florida.
Một nguồn tin nói với tờ O Globo (Brazil) ngày 9-1 rằng tình trạng của ông Bolsonaro không đáng lo ngại.
Ông Bolsonaro gặp một loạt vấn đề về sức khỏe kể từ sau vụ tấn công bằng dao suýt cướp đi mạng sống của ông trong chiến dịch tranh cử năm 2018. Tháng 1-2019, ông Bolsonaro làm phẫu thuật tháo bỏ túi ruột giả được gắn tạm sau khi ông bị đâm thủng ruột khi đi vận động tranh cử.
Tin tức ông Bolsonaro nhập viện được đưa ra khi Brazil quay cuồng với bạo lực chính trị vào ngày 8-1 tại thủ đô Brasilia. Hôm đó, hàng trăm người ủng hộ ông Bolsonaro xông vào quốc hội, dinh tổng thống và Tòa án Tối cao đập phá. Sự việc này bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.
Ông Bolsonaro rời Brazil đến Mỹ vào ngày 30-12-2022 sau khi không chịu nhận thất bại (tức chỉ hai ngày trước lễ nhậm chức của người kế nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva)
Trong khi đó, tại Brazil, giới chức nước này bắt đầu điều tra vụ đám đông xông vào các tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao và phủ tổng thống hôm 8-1. Bộ trưởng Tư pháp Brazil Flávio Dino cho biết cuộc điều tra sẽ làm rõ ai đã tài trợ cho hàng trăm xe buýt chở người ủng hộ ông Bolsonaro đến Brasilia, cũng như việc Thống đốc Ibaneis Rocha của thủ đô Brasilia không chuẩn bị an ninh.
Tại cuộc họp báo ngày 9-1, Bộ trưởng Flávio Dino cho biết cảnh sát bắt đầu theo dõi những người đã trả tiền cho những chiếc xe buýt chở người biểu tình đến thủ đô. Theo ông, những kẻ bạo loạn dường như có ý định tạo ra hiệu ứng domino trên toàn quốc và họ có thể bị buộc tội với nhiều tội danh, bao gồm tội phạm có tổ chức, dàn dựng một cuộc đảo chính.
Theo hãng tin AP, điều đáng nói là cảnh sát phản ứng chậm, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải chính quyền đánh giá thấp sức mạnh của người biểu tình, thậm chí có hoài nghi rằng đã bắt tay với đám đông biểu tình.
Tòa án Tối cao Brazil quyết định đình chỉ Thống đốc Rocha trong 90 ngày do thiếu sót về an ninh tại thủ đô.
Chánh án Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes yêu cầu các mạng xã hội như Facebook, Twitter và TikTok chặn các thông tin kêu gọi bạo loạn. Việc xông vào các tòa nhà được cho là lên kế hoạch từ trước đó ít nhất 2 tuần.
Cũng trong ngày 9-1, cảnh sát đã phá dỡ một khu lều trại ủng hộ ông Bolsonaro gần tổng hành dinh lục quân Brazil và bắt giữ khoảng 1.200 người ở đó, theo văn phòng báo chí của Bộ Tư pháp nói với AP. Dự kiến khoảng 1.000 người sẽ bị truy tố.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đến thăm Washington vào đầu tháng 2, Nhà Trắng cho biết hôm 9-1 sau khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện qua điện thoại về vụ bạo loạn ở thủ đô Brasilia.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (11/01/26 23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (11/01/26 22:52)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (11/01/26 22:42)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (11/01/26 22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (11/01/26 21:52)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (11/01/26 21:44)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (11/01/26 21:42)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (11/01/26 21:16)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (11/01/26 20:55)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (11/01/26 20:47)