Thế giới

Nghi phạm giết người bị bắt vì để quên thẻ thanh toán ở hiện trường

Một chiếc thẻ thanh toán bỏ lại tại hiện trường vụ giết người giúp cảnh sát bang Indiana (Mỹ) tìm ra nghi phạm bắn chết khách tại cửa hàng thực phẩm.

Nghi phạm giết người bị bắt vì để quên thẻ thanh toán ở hiện trường
Ảnh minh họa

Vụ nổ súng xảy ra tối 11/12 và được ghi lại trên camera giám sát tại cửa hàng ở Gary, bang Indiana. Video trích xuất cho thấy hình ảnh hai người đàn ông khoảng 40-50 tuổi ẩu đả tại quầy thu ngân.

Một người đàn ông rút súng bắn vào người còn lại khiến anh này tử vong. Nạn nhân 48 tuổi, sinh sống tại Gary. Nghi phạm sau đó lấy các món đồ hắn mua, bước qua thi thể nạn nhân và rời khỏi cửa hàng.

Nhân chứng nói với cảnh sát rằng nghi phạm để quên thẻ thanh toán tại quầy thu ngân. Thông qua chiếc thẻ, cảnh sát xác định nghi phạm 44 tuổi, sinh sống tại địa phương. Hắn bị bắn khi đang đi bộ cách hiện trường vụ nổ súng không xa.

Gary là một thành phố nằm bên bờ Hồ Michigan, phía Đông Nam Chicago ở bang Illinois. Sau khi ngành công nghiệp thép suy giảm, thành phố ghi nhận tỉ lệ tội phạm và thất nghiệp tăng cao.

Tính đến 12/12 đã có gần 18.000 người thiệt mạng trong các vụ nổ súng ở Mỹ trong năm 2023, theo thống kê của trung tâm Lưu trữ Bạo lực Súng đạn. Các vụ việc nổ súng giết người thường thấy có thể bắt nguồn từ tranh chấp vặt, giới chức địa phương cho hay.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nghi-pham-giet-nguoi-bi-bat-vi-de-quen-the-thanh-toan-o-hien-truong-d199620.html