-
Tứ kết U23 châu Á: Cởi bỏ áp lực, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết trước đối thủ "vừa miếng" -
Lùm xùm "vạ miệng" trên Threads: Lệ Quyên đối diện rủi ro pháp lý và bài học về quy tắc ứng xử -
Luật sư đánh giá pháp lý vụ giết người ở Hưng Yên, hành vi dã man có thể đối diện mức án cao nhất? -
Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức về Việt Nam giá 30 triệu đồng, đẹp hơn SH Mode -
Sao nữ bị cơ quan chức năng kỉ luật nặng, hủy hết show vì phát ngôn văng tục -
Tang lễ đẫm nước mắt của người phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên: Con gái tiết lộ lời hẹn dang dở không kịp thực hiện -
Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Hàng xóm hé lộ những góc khuất rùng mình về nghi phạm -
TP.HCM: Người đàn ông trúng số 7 tỷ, đổi đời liền phụ bạc vợ con và cái kết tận cùng của bi kịch -
Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Quyết định khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam làm 4 người tử vong
Thế giới
01/08/2022 16:22Nghi phạm nói về ý định ám sát ông Abe trên Twitter từ ba năm trước

Ngoài tài khoản Twitter chính, Yamagami, 41 tuổi, còn có một tài khoản khác bị công ty Twitter đình chỉ do vi phạm các quy định sử dụng, theo Asia News Network.
Các thông điệp được đăng tải trên tài khoản bị Twitter đình chỉ cho thấy Yamagami dường như đã tính đến chuyện ám sát ông Abe từ ít nhất ba năm trước, khi ông vẫn còn là thủ tướng Nhật Bản.
Twitter hôm 19/07 đã đóng băng tài khoản chính của Yamagami, được mở vào tháng 10/2019 với tên "silent hill 333", đồng nghĩa với việc người dùng không thể truy cập tài khoản này.
Tuy vậy, Twitter cho biết Yamagami đã mở một tài khoản khác trước tháng 10/2019 và cũng bị đóng băng do vi phạm các quy định "cấm nội dung đe dọa bạo lực nhắn đến một mục tiêu cụ thể với ý đồ giết người."
Trong một cuộc phỏng vấn, Twitter cho biết họ không thể tiết lộ nội dung các bài đăng của Yamagami, tuy vậy các nguồn tin cho biết những bài đăng này bao gồm một số nội dung cho thấy nghi phạm muốn ám sát ông Abe.
Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin, Yamagami từng gửi một bức thư cho một blogger ở vùng Chugoku nói về ý định ám sát ông Abe. Blogger này được biết đến với quan điểm chỉ trích Giáo hội Thống nhất, một tổ chức có tên chính thức là Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới.
Trong thư, Yamagami bày tỏ sự căm hận đối với Giáo hội Thống nhất, tổ chức tôn giáo mà mẹ của hắn là một thành viên. Hắn cũng nói rằng ông Abe "không phải là kẻ thù ban đầu" của hắn.
Cảnh sát tỉnh Nara đã được thông báo về bức thư, và sẽ tiến hành điều tra việc Yamagami thù ghét tổ chức tôn giáo kể trên đã khiến hắn căm hận ông Abe như thế nào.
Cựu thủ tướng Abe đã phát biểu ở Okayama tối 07/07, một ngày trước khi ông bị ám sát ở Nara. Yamagami đã xuất hiện tại địa điểm nơi ông Abe phát biểu, nhưng không tấn công ông.
Thông tin trên lá thư cho thấy Yamagami dường như đã gửi thư trên đường tới địa điểm nơi ông Abe phát biểu.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Tứ kết U23 châu Á: Cởi bỏ áp lực, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết trước đối thủ "vừa miếng" (07:16)
- Lùm xùm "vạ miệng" trên Threads: Lệ Quyên đối diện rủi ro pháp lý và bài học về quy tắc ứng xử (07:10)
- Thực hư video YouTube dài hơn 140 năm gây xôn xao (07:01)
- Cánh Diều 2025: "Mưa Đỏ" thắng tuyệt đối, "Không Thời Gian" thống trị mảng truyền hình (35 phút trước)
- Cảnh báo từ chuyên gia: Đừng để độ "dai, giòn" của mì gạo đánh lừa sức khỏe (48 phút trước)
- Nghịch lý chưa từng xảy ra ở chợ đầu mối lớn hàng đầu miền Bắc (51 phút trước)
- Châu Âu âm thầm tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland (1 giờ trước)
- Thời tiết ngày 16/1: Miền Bắc đón không khí lạnh suy yếu, cả nước chuyển trạng thái (1 giờ trước)
- FIFA được yêu cầu loại Mỹ khỏi World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Lương giáo viên khó có chuyện “vọt lên” như lời đồn (1 giờ trước)