Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Nghị sĩ đảng Cộng Hòa kiện phó tổng thống Mỹ trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử

Nghị sĩ Louie Gohmert (bang Texas) và một số thành viên đảng Cộng Hòa khác đã khởi kiện phó tổng thống Mỹ Mike Pence trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử.

Vụ kiện tập trung vào vai trò của phó tổng thống Pence trong phiên họp Quốc hội hôm 06/01 tới để kiểm phiếu bầu của Đại cử tri đoàn và chính thức tuyên bố ông Joe Biden giành chiến thắng trước tổng thống Donald Trump.

Thông thường, vai trò của phó tổng thống trong phiên họp này phần lớn mang tính hình thức, được đặt ra theo quy định của Luật Kiểm phiếu Đại cử tri năm 1887.

Tuy vậy, đơn kiện của các thành viên đảng Cộng Hòa chống lại phó tổng thống Pence đề nghị thẩm phán liên bang tại Texas ra quyết định coi điều luật trên là vi hiến. Các nguyên đơn cũng đề nghị tòa án cho phép ông Pence thẩm quyền đảo ngược kết quả bầu cử tại các bang chiến địa quan trọng.

Các chuyên gia luật bầu cử không đánh giá cao khả năng thành công của vụ kiện.

"Ý kiến cho rằng phó tổng thống có quyền xác định có kiểm phiếu đại cử tri của một bang hay không, hay tính phiếu bầu nộp từ đâu, là không phải là cách hiểu Hiến pháp phù hợp," giáo sư luật Edward Foley ở Trường Đại học bang Ohio nói.

Nghị sĩ đảng Cộng Hòa kiện phó tổng thống Mỹ trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử
Phó tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: Reuters)

Trong số các nguyên đơn có Kelli Ward, chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Arizona và từng là nghị sĩ bang này. Ward đã nhiều lần nhắc lại cáo buộc của tổng thống Trump và các đồng minh rằng có nhiều gian lận xảy ra trong cuộc bầu cử năm nay, và từng đứng sau một trong những vụ kiện bất thành với nỗ lực đảo ngược kết quả ở bang Arizona.

Vụ kiện phó tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh ông Pence hiện đang chịu nhiều sức ép từ người ủng hộ ông Trump - thậm chí từ chính tổng thống Mỹ - sử dụng vai trò được luật pháp quy định để phá vỡ quy trình bầu cử thông thường.

Tuần trước tổng thống Trump đã đăng lại thông điệp của một người ủng hộ kêu gọi ông Pence từ chối chứng nhận chiến thắng của ông Biden vào ngày 06/01 tới. Ông Trump cũng từng phàn nàn rằng ông Pence đã không giúp đỡ các nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử, theo CNN.

Văn phòng của ông Pence chưa bình luận về vụ kiện.

Vụ kiện của các thành viên đảng Cộng Hòa được đưa ra dựa trên các cáo buộc nghi ngờ kết quả bầu cử tại Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, dù ông Biden đã được chứng nhận thắng tại các bang này. Đơn kiện mong muốn ủy quyền cho ông Pence lựa chọn các "đại cử tri thay thế" của những bang này, những người sẽ bỏ phiếu cho ông Trump thay vì ông Biden.

Các chuyên gia luật cho rằng thẩm phán khu vực Jeremy Kernodle, một người được ông Trump bổ nhiệm, sẽ ra phán quyết rằng Gohmert, Ward và các thành viên đảng Cộng Hòa khác không có quyền pháp lý để khởi kiện.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)