-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
08/03/2022 17:30Nghiên cứu mới: Covid-19 có thể gây tình trạng teo não, ngay cả với người bệnh nhẹ và không triệu chứng

Thông tin kể trên được công bố trong bối cảnh một nghiên cứu khác về di truyền học xác định 16 biến thể gene liên quan tới khả năng gây ra Covid-19 nặng, đồng thời nêu một số thuốc sẵn có có thể sử dụng để ngăn ngừa khả năng diễn biến nặng đối với bệnh nhân. Một số loại thuốc này đang thử nghiệm lâm sàng.
Nghiên cứu về não bộ được các nhà khoa học ở Đại học Oxford thực hiện trên 785 người ở độ tuổi 51-81 từng chụp cộng hưởng từ não bộ trước và trong đại dịch Covid-19. Khoảng hơn một nửa số người này dương tính với Covid-19 giữa hai lần chụp cộng hưởng từ não bộ.
So sánh với 384 người không mắc Covid-19, những người từng dương tính với Covid-19 bị co não bộ nhiều hơn, đặc biệt ở các khu vực liên quan tới khả năng ngửi. Chẳng hạn, những người từng mắc Covid-19 mất thêm 1,8% con quay hồi mã, một vùng quan trọng đối với khứu giác, và mất thêm 0,8% tiểu não, so với người không mắc bệnh.
Việc xử lý tín hiệu bị gián đoạn tại những khu vực này có thể gây ra triệu chứng mất khứu giác. Những người nhiễm bệnh cũng có điểm số thấp hơn trong những bài kiểm tra kỹ năng tâm thần, được cho là liên quan tới việc mất tế bào não ở các thành phần tiểu não.
Người cao tuổi và người từng phải nhập viện vì Covid-19 chịu tác động rõ ràng hơn, nhưng bằng chứng cho thấy những người bị bệnh nhẹ hay không có triệu chứng cũng trải qua tình trạng tương tự, theo nghiên cứu.
Các tác giả nghiên cứu cho rằng cần xem xét thêm để xác định liệu những thay đổi ở não bộ này là vĩnh viễn hay có thể đảo ngược một phần.
"Bộ não có thể tái tổ chức và tự chữa lành một phần nào đó, ngay cả ở người cao tuổi," giáo sư Prof Gwenaelle Douaud tại Đại học Oxford nói.
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (2 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




