Thế giới

Nghiên cứu mới gây sốc: Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên có thể đã xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019

Virus SARS-CoV-2 có thể đã bắt đầu lây lan ở Trung Quốc từ tháng 10/2019, hai tháng trước khi ca nhiễm chính thức đầu tiên được xác định ở thành phố Vũ Hán, theo nghiên cứu mới được công bố hôm 25/06.

Nghiên cứu mới gây sốc: Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên có thể đã xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019

Các nhà khoa học thuộc Đại học Kent (Anh) sử dụng các phương pháp khoa học bảo tồn ước tính rằng SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện lần đầu từ đầu tháng 10 tới giữa tháng 11/2019, theo nghiên cứu mới được đăng tải trên tuần san PLOS Pathogens.

Thời điểm SARS-CoV-2 có khả năng xuất hiện nhất là 17/11/2019, và tới tháng 01/2020 virus có khả năng đã lây lan toàn cầu, theo các nhà khoa học.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được Trung Quốc chính thức ghi nhận xuất hiện trong tháng 12/2019 và có liên quan tới chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán.

Tuy vậy, một số ca nhiễm trong thời gian đầu không có mối liên hệ trực tiếp nào với chợ hải sản Hoa Nam, cho thấy SARS-CoV-2 có thể đã lây lan trong cộng đồng trước khi xuất hiện ở khu chợ.

Nghiên cứu do Trung Quốc và WHO cùng thực hiện công bố vào cuối tháng 03 vừa qua thừa nhận có khả năng đã có người nhiễm Covid-19 trước khi dịch bệnh khởi phát ở Vũ Hán.

Trong một nghiên cứu khác được công bố tuần này, tiến sĩ Jesse Bloom thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle (Mỹ) cho biết đã khôi phục được một số dữ liệu trình tự bộ gene trước đó đã bị xóa, được cho là từ một số ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Trung Quốc.

Dữ liệu kể trên cho thấy các mẫu lấy từ chợ hải sản Hoa Nam có thể "không đại diện" co SARS-CoV-2 mà là một biến thể của bộ gene tổ tiên đã lây truyền từ trước và xuất hiện ở một số khu vực khác tại Trung Quốc, theo nghiên cứu.

Bình luận về nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Kent, phó giáo sư Stuart Turville của Viện Kirby (Australia) cho rằng vẫn cần xét nghiệm thêm các mẫu serum để xác định nguồn gốc Covid-19.

"Thật không may là trước những áp lực điều tra giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm và tính nhạy cảm của việc nghiên cứu giai đoạn tiếp theo ở Trung Quốc, chúng ta có thể sẽ phải chờ một thời gian trước khi có được những báo cáo như vậy," ông nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)