Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nghiên cứu mới: Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc có thể cao gấp 4 lần

Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc ở thời điểm giữa tháng 02 có thể đã cao tới bốn lần dữ liệu chính thức, nếu nhà chức trách nước này áp dụng hệ thống phân loại bệnh nhân được xác nhận rộng hơn, theo nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông.

Trong một nghiên cứu được đăng tải trên tuần san The Lancet hôm 21/03, các nhà nghiên cứu cho rằng tính đến ngày 20/02 Trung Quốc có thể đã có tới 232.000 ca nhiễm được xác nhận, thay vì dữ liệu chính thức vào khoảng 55.000, nếu một thay đổi về tiêu chí thống kê được áp dụng ngay từ đầu.

"Chúng tôi ước tính ít nhất 232.000 ca nhiễm trong đợt đầu tiên của đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc đại lục," các nhà nghiên cứu cho hay.

"Số ca nhiễm thực tế có thể vẫn cao hơn ước tính này, nếu tính tới khả năng chưa phát hiện hết các ca nhiễm, đặc biệt là các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, ngay cả khi áp dụng những tiêu chí rộng nhất," nhóm nghiên cứu nói thêm.

Nghiên cứu mới: Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc có thể cao gấp 4 lần
Ảnh: China Daily/Reuters

Theo SCMP, nhóm nghiên cứu, đứng đầu là Peng Wu thuộc trường y tế công cộng của Đại học Hồng Kông, đã xem xét các hệ thống phân loại được chính phủ Trung Quốc áp dụng sau khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 12/2019.

Trung Quốc đã phát hành bảy phiên bản hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, thay đổi về hệ thống phân loại được cập nhật dựa trên những gì giới khoa học đã biết về căn bệnh. Nhóm nghiên cứu phát hiện sự khác biệt giữa các định nghĩa tạo nên sự khác nhau đáng kể về số lượng ca nhiễm.

"Chúng tôi ước tính khi các định nghĩa về ca nhiễm thay đổi từ phiên bản 1 tới 2, phiên bản 2 tới 4, và phiên bản 4 tới 5, số lượng ca nhiễm được xác định là Covid-19 tăng 7,1 lần từ phiên bản 1 tới 2, 2,8 lần từ phiên bản 2 tới 4 và 4,2 lần từ phiên bản 4 tới 5," nghiên cứu cho hay.

Những ước tính trên được đưa ra trên số liệu về đường cong dịch tễ học được đính kèm theo báo cáo của WHO đăng tải ngày 28/02, sau một đợt thực tế của các chuyên gia tại Vũ Hán. Đường cong cho thấy số ca nhiễm dựa trên ngày khởi phát triệu chứng và ngày báo cáo.

Trong phiên bản thứ năm của hướng dẫn chẩn đoán và phòng chống COvid-19, Trung Quốc đã thay đổi tiêu chí về ca nhiễm. Cụ thể, giới chức nước này đã tính cả những trường hợp chỉ được chẩn đoán lâm sàng vào tổng số ca nhiễm Covid-19, thay vì phải trải qua xét nghiệm.

Việc tính thêm những trường hợp như vậy đã khiến số ca nhiễm tăng đột biến, trước khi nhà chức trách không sử dụng tiêu chí như vậy để thống kê nữa, vào ngày 17/02.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hồng Kông cho rằng nếu định nghĩa ca nhiễm ở phiên bản hướng dẫn thứ năm được áp dụng từ đầu đại dịch, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục tính đế ngày 20/02 sẽ là 232.000, thay vì khoảng 55.000 như số liệu chính thức.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết họ chưa thể đánh giá sự thay đổi về số lượng ca nhiễm dựa trên định nghĩa nêu tại các phiên bản hướng dẫn sau ngày 20/02, do không đủ dữ liệu.

Theo các nhà nghiên cứu, các quốc gia không đủ bộ xét nghiệm Covid-19 cần thống kê những trường hợp có triệu chứng lâm sàng để đánh giá số lượng ca nhiễm chuẩn xác hơn, qua đó đưa ra biện pháp ứng phó với dịch bệnh hiệu quả hơn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)