Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẵn sàng ứng phó với mọi hành động quân sự từ Mỹ, đồng thời cho biết vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao và không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào cho hòa bình.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 27/9 tuyên bố Tehran sẽ kiên định trước mọi hành động thù địch từ Mỹ, ngay cả khi tình huống đó có nguy cơ dẫn tới điều ông gọi là “chiến tranh tận thế”.

Trên mạng xã hội X, ông Araghchi nhắc lại nội dung cuộc phỏng vấn với NBC tại New York, nơi ông cùng Tổng thống Masoud Pezeshkian tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần trước.

“Chúng tôi đến New York không phải để tuyên truyền về cuộc chiến. Chúng tôi đến để xây dựng hòa bình”, Ngoại trưởng Iran viết.

Theo ông Araghchi, thông qua các bên trung gian tại New York, Tehran từng đưa ra đề xuất ngừng bắn với Washington và mở lại eo biển Hormuz trong thời hạn 7 ngày.

28-1790610257-ngoai-truong-iran-tuyen-bo-san-sang-chien-tranh-tan-the-voi-my
Tổ hợp Sevom Khordad của Iran khai hỏa trong ảnh công bố tháng 1/2025. Ảnh: Tehran Times

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông đã từ chối đề xuất này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Washington.

Tehran cũng sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện. Trong đó, Iran yêu cầu Washington chấm dứt “cuộc chiến xâm lược”, giải phóng các tài sản của nước này đang bị phong tỏa và ngừng ngăn cản Iran bán dầu.

“Iran sẽ kiên định trước mọi hành động thù địch, ngay cả khi dẫn đến chiến tranh tận thế”, ông Araghchi tuyên bố. Phát biểu này dường như nhằm đáp lại những bình luận của Tổng thống Trump về khả năng Mỹ nối lại chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Iran cũng nhắc lại rằng Washington từng thúc đẩy đàm phán vào năm 2025, nhưng sau đó phát động chiến dịch không kích trong lúc các bên đang đối thoại.

Theo ông, gần 8 tháng sau, Mỹ tiếp tục đề nghị đàm phán và Iran một lần nữa chấp nhận. “Một lần nữa, họ tấn công chúng tôi ngay giữa quá trình đối thoại”, ông Araghchi nói.

Dù đưa ra những tuyên bố cứng rắn, Ngoại trưởng Iran cho rằng con đường ngoại giao vẫn còn cơ hội.

Ông khẳng định Tehran tiếp tục sẵn sàng đàm phán bởi không muốn bỏ qua bất kỳ tia hy vọng nào có thể dẫn tới hòa bình.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Trump chưa tin tưởng vào thiện chí của Tehran, trong đó có những hành động mà phía Mỹ cho rằng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6.

Ông Araghchi bác bỏ cáo buộc này và cho rằng Mỹ mới là bên vi phạm trước. Ngoại trưởng Iran đặt câu hỏi rằng nếu Washington cho rằng Tehran vi phạm thỏa thuận, tại sao giới chức Mỹ không sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong bản ghi nhớ mà lại tiến hành không kích.

Khi được hỏi liệu có tin tưởng Tổng thống Trump hay không, ông Araghchi trả lời rằng Iran “chỉ tin tưởng chính mình”.

Liên quan đến chương trình hạt nhân, Ngoại trưởng Iran cho rằng việc làm giàu uranium ở mức 60% không bị cấm theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và vẫn thuộc chương trình hạt nhân hòa bình của Tehran.

Ông cho biết Iran có thể tiếp tục thảo luận về vấn đề này, nhưng nhấn mạnh rằng “chiến tranh không phải giải pháp”.

Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran muốn đưa vấn đề hạt nhân vào giai đoạn sau của tiến trình hòa bình. Trước mắt, Iran ưu tiên các biện pháp xây dựng lòng tin, trong đó có việc giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa.

Tổng thống Trump chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới của ông Araghchi. Trước đó, ông Trump cho rằng Iran đưa ra đề xuất hòa bình vì “đang thua thảm hại”, đồng thời khẳng định chiến dịch trừng phạt, gây sức ép và cô lập Tehran của Washington đang phát huy hiệu quả.

Thùy Dương (SHTT)