Thế giới

Ngoại trưởng Malaysia bị chỉ trích vì gọi Vương Nghị là 'anh cả'

Ngoại trưởng Malaysia bị các chính trị gia đối lập và người dùng mạng chỉ trích, mỉa mai sau khi gọi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị là "anh cả".

Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein thăm Trung Quốc trong hai ngày 1-2/4 theo lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Hishammuddin trên cương vị ngoại trưởng.

Ngoại trưởng Malaysia bày tỏ hy vọng ông và ông Vương sẽ theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai nước, gồm chống dịch Covid-19 và hợp tác sau đại dịch. Tuy nhiên, Hishammuddin gây tranh cãi ở quê nhà khi nói với người đồng cấp trong cuộc họp báo chung hôm 1/4: "Ngài sẽ luôn là anh cả của tôi".

Ngoại trưởng Malaysia bị chỉ trích vì gọi Vương Nghị là 'anh cả'
Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau tại thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến hôm 1/4. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Một số người Malaysia lên mạng xã hội để chế nhạo Hishammuddin, nói rằng ông dường như đang dỗ dành siêu cường toàn cầu, trong khi lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim yêu cầu Ngoại trưởng rút lại phát biểu và xin lỗi đất nước.

"Đây không phải ngôn ngữ và phong cách nên được sử dụng trong thế giới ngoại giao và quan hệ quốc tế, bởi nó dường như đặt địa vị của Malaysia như một con rối nước ngoài", Anwar nói. "Là một quốc gia trung lập và không ủng hộ bất kỳ cường quốc nào trên thế giới, phát biểu của ông ấy rõ ràng xúc phạm đất nước chúng ta".

Sau những lời chỉ trích, Hishammuddin hôm nay đăng Twitter rằng ông dùng từ "anh cả" để thể hiện sự tôn trọng với ông Vương, và những lời đó không đề cập mối quan hệ của Malaysia với Trung Quốc. Theo Hishammuddin, ông "tôn trọng vì Vương Nghị lớn tuổi hơn, là ngoại trưởng lâu năm hơn", do đó là "anh cả đối với cá nhân tôi".

"Tôn trọng không có nghĩa là nhu nhược", ông nói. "Cứ yên tâm rằng Malaysia vẫn độc lập, nguyên tắc và thực tế về chính sách đối ngoại, dựa trên các giá trị hòa bình, nhân văn, công lý và bình đẳng".

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia, nhưng quan hệ giữa hai nước bị thử thách trong những năm gần đây bởi chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh trong khu vực, đặc biệt là các tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/ngoai-truong-malaysia-bi-chi-trich-vi-goi-vuong-nghi-la-anh-ca-4257666.html