Tỷ lệ ủng hộ Ngoại trưởng Marco Rubio tăng mạnh, thu hẹp khoảng cách đáng kể với Phó tổng thống JD Vance trong cuộc thăm dò mới nhất về đề cử ứng viên đảng Cộng hòa năm 2028.
29-1780028797-ngoai-truong-marco-rubio-but-pha-trong-cuoc-dua-gianh-de-cu-ung-vien-tong-thong-cong-hoa
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua tìm người kế nhiệm Tổng thống Donald Trump dẫn dắt đảng Cộng hòa vào năm 2028 đang nóng lên từng ngày với những diễn biến đầy bất ngờ trên bảng xếp hạng uy tín. Theo kết quả khảo sát từ Emerson College Polling công bố ngày 28/5, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có bước nhảy vọt đầy ấn tượng, vươn lên vị trí cạnh tranh gay gắt với Phó tổng thống JD Vance. Cụ thể, ông Vance hiện nhận được 36% sự ủng hộ từ các cử tri Cộng hòa, trong khi ông Rubio bám đuổi sát nút với 35%. Điều đáng chú ý là trong khi vị thế của ông Vance giảm 16 điểm phần trăm so với giai đoạn hồi tháng 2, thì sự ủng hộ dành cho Ngoại trưởng Rubio đã tăng vọt tới 15 điểm phần trăm, tạo nên một cục diện hoàn toàn mới.

Sự trỗi dậy của Ngoại trưởng Rubio được giới quan sát đánh giá là gắn liền với vai trò ngày càng nổi bật của ông trong các chính sách đối ngoại quan trọng của chính quyền Tổng thống Trump, tiêu biểu như các hành động quân sự gần đây tại Venezuela và Iran. Ngược lại, Phó tổng thống JD Vance trong thời gian qua chủ yếu dành nhiều thời gian để thúc đẩy các chính sách xử lý gian lận trong hệ thống an sinh xã hội liên bang. Dù cả hai chưa đưa ra tuyên bố chính thức về ý định ra tranh cử, nhưng việc họ thường xuyên thay thế phát ngôn viên Nhà Trắng tại các cuộc họp báo đã khiến tầm ảnh hưởng của cả hai trong mắt cử tri ngày càng lớn.

29-1780028877-ngoai-truong-marco-rubio-but-pha-trong-cuoc-dua-gianh-de-cu-ung-vien-tong-thong-cong-hoa
Phó Tổng thống Mỹ Vance. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi hai ứng viên dẫn đầu đang thu hút mọi ánh nhìn, các gương mặt khác như Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hiện chỉ duy trì mức ủng hộ khiêm tốn với 5% mỗi người. Đáng chú ý, có đến 15% cử tri Cộng hòa vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, hứa hẹn một chặng đường đầy kịch tính phía trước. Tổng thống Trump, dù từng úp mở về khả năng tranh cử nhiệm kỳ thứ ba bất chấp giới hạn hiến pháp, đến nay vẫn chưa công khai bày tỏ sự ủng hộ cho bất kỳ cá nhân nào, mặc dù đã từng bóng gió về khả năng kế thừa phong trào MAGA của cả hai nhân vật này.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đảng Dân chủ cũng bắt đầu lộ diện những ứng viên tiềm năng. Khảo sát của Emerson cho thấy cựu bộ trưởng giao thông Pete Buttigieg đang dẫn đầu nhóm với 18% sự ủng hộ, theo sát phía sau là Thống đốc California Gavin Newsom với 16%, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez đạt 11%, cùng Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và cựu phó tổng thống Kamala Harris đều đạt 10%.

Bối cảnh chính trị Mỹ cũng trở nên phức tạp hơn khi khảo sát của Emerson phản ánh mức độ tín nhiệm hiện tại đối với Tổng thống Trump. Tỷ lệ tán thành cách điều hành đất nước của ông hiện dừng ở mức 39%, trong khi có tới 55% người Mỹ bày tỏ sự không tán thành. Với biên độ sai số 4,7 điểm phần trăm trên quy mô khảo sát 432 cử tri cho mỗi đảng, dữ liệu này không chỉ cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong nội bộ đảng Cộng hòa mà còn phản ánh một bức tranh chính trị đầy biến động, nơi các gương mặt mới đang dần khẳng định được vị thế trước kỳ bầu cử quan trọng vào năm 2028.

QT (SHTT)