Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Trung Quốc đã bứt phá vượt bậc để sở hữu sức mạnh quân sự đứng thứ hai trên toàn thế giới.
15-1778842387-ngoai-truong-my-quan-doi-trung-quoc-da-vuon-len-vi-tri-thu-hai-the-gioi
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: :Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn hôm 14/5 với đài NBC News tại Bắc Kinh, khi đang tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham gia hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về tiềm lực quốc phòng của Bắc Kinh. 

Khi được hỏi về việc liệu Trung Quốc có đang gia tăng vũ trang cho các mục tiêu tại Đài Loan hay không, ông Rubio không trả lời trực diện mà nhấn mạnh rằng quốc gia này đang tăng cường sức mạnh quân sự toàn diện với tốc độ "chưa từng có tiền lệ" trong suốt một thập kỷ qua.

Riêng lực lượng hải quân đã được Bắc Kinh đầu tư hàng tỷ USD, tạo nên một quy mô phát triển đáng gờm. Theo Ngoại trưởng Mỹ, dù Trung Quốc vẫn đi sau Washington về khả năng phô diễn sức mạnh toàn cầu, nhưng với nguồn ngân sách khổng lồ đã đổ vào, họ không nghi ngờ gì khi đã nắm giữ vị trí quân đội mạnh thứ hai thế giới. 

Phía chính quyền Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào, song Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng dùng mọi biện pháp để thống nhất.

Động thái này từ phía ông Rubio được xem là lần hiếm hoi một quan chức cấp cao của Mỹ công khai thừa nhận quân đội Trung Quốc đã vượt mặt Nga. Trước đó, bảng xếp hạng đầu năm của dự án Global Firepower dựa trên hơn 60 tiêu chí vẫn đặt Trung Quốc ở vị trí thứ ba, sau Mỹ và Nga. 

Tuy nhiên, đà tăng trưởng thần tốc này hoàn toàn trùng khớp với các đánh giá chuyên môn. Trong báo cáo vào tháng 9/2025, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ nhận định quân đội Trung Quốc đã hoàn tất cuộc lột xác ngoạn mục từ một lực lượng lỗi thời ở quy mô khu vực thành một quân đội ngày càng hiện đại, có năng lực tác chiến xa bờ.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ này được minh chứng bằng việc ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng vọt gấp 13 lần từ năm 1995 đến năm 2024, thu hẹp nhanh chóng khoảng cách chi tiêu so với Mỹ. Nếu như năm 2012, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc chỉ bằng 1/6 của Mỹ thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên mức 1/3.

CSIS chỉ ra rằng hải quân Trung Quốc hiện đã vượt qua quân đội Mỹ về số lượng tàu thuộc lực lượng chiến đấu và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng trong thập kỷ tới. Mặc dù Mỹ vẫn giữ ưu thế về tổng lượng giãn nước, số lượng bệ phóng tên lửa trên tàu và kinh nghiệm tác chiến viễn dương, Bắc Kinh đang từng bước bắt kịp.

Trên bầu trời, lực lượng chiến đấu cơ của không quân và hải quân Trung Quốc cũng sở hữu quy mô lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Đáng chú ý là tỷ lệ máy bay trang bị công nghệ tiên tiến tăng lên liên tục, khi Bắc Kinh dần loại biên các dòng chiến đấu cơ thế hệ hai, thế hệ ba để thay thế bằng các dòng máy bay hiện đại thuộc thế hệ 4.5 và thế hệ 5, điển hình là J-20.

Bên cạnh đó, kho vũ khí hạt nhân của quốc gia này ước tính đã chạm mốc 600 đầu đạn vào năm 2025, tăng hơn gấp đôi so với năm 2019. Bộ Quốc phòng Mỹ dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng quy mô này để đạt khoảng 1.500 đầu đạn vào năm 2035.

QT (SHTT)