-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
03/04/2018 15:12Ngoại trưởng Nga ám chỉ Anh đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên
"Có những lời giải thích khác bên cạnh lời từ các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi, những người cho rằng chỉ có người Nga phải chịu trách nhiệm", Sky News dẫn lời ông Sergei Lavrov hôm nay nói trong họp báo. "Các chuyên gia cho rằng lực lượng an ninh Nga có thể cũng được lợi rất nhiều, bởi họ nổi tiếng vì năng lực hành động với giấy phép giết người".
"Nó cũng có lợi cho chính phủ Anh, bên rõ ràng tự thấy mình đang trong tình huống khó, không thể thực hiện lời hứa trước cử tri về Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu)", ông nói thêm.
"Trong thời điểm Chiến tranh Lạnh, có một số luật lệ, nhưng giờ Anh và Mỹ đã bỏ hết phép tắc", ngoại trưởng Nga cho hay, thêm rằng các nước phương Tây chơi "trò trẻ con" khi phản ứng trước vụ án.
Cựu gián điệp hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia bất tỉnh vì phơi nhiễm chất độc thần kinh novichok ngày 4/3 ở Salisbury. Hai người vẫn đang tại viện, trong đó Yulia được cho là đã hồi tỉnh và nói chuyện được, còn ông Skripal vẫn không phản ứng. Nga đang muốn gặp Yulia sau khi tình trạng của cô cải thiện đáng kể.
Chính phủ Anh, bên cáo buộc Nga đứng sau vụ án, đang xem xét tính pháp lý của yêu cầu và cân nhắc "quyền lợi và mong muốn" của cô.
Khi hoạt động trả đũa bằng việc trục xuất đang tiếp diễn, những nhà ngoại giao Nga đầu tiên bị Mỹ trục xuất đã về Moscow hôm qua. Mỹ trục xuất 60 người Nga và cùng nhiều nước châu Âu đề nghị nhà ngoại giao Nga rời đi, nhằm thể hiện sự đoàn kết với Anh. Nga tiếp tục thẳng thừng bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ án và đáp trả bằng việc trục xuất số nhà ngoại giao phương Tây tương ứng. Nước này cũng công bố 14 câu hỏi về cuộc điều tra vụ án đầu độc.
Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)