Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Nga cảnh báo nguy cơ 'đối đầu trực tiếp' giữa Moscow và NATO: Đừng gửi quân đến Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo nếu NATO đồng ý với đề xuất của Ba Lan về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình với Ukraine, động thái này có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo nguy cơ 'đối đầu trực tiếp' giữa Moscow và NATO: Đừng gửi quân đến Ukraine

Nga cũng nắm được thông tin về ý định của Ba Lan tại cuộc họp NATO sắp tới về việc nêu vấn đề gửi các tiều đoàn nhỏ tới Ukraine, ngoại trưởng Lavrov nói trong cuộc gặp gỡ với các sinh viên tại Đại học MGIMO ở Moscow.

"Tôi hy vọng họ (Ba Lan) hiểu họ đang nói gì. Điều này sẽ dẫn tới một xung đột trực tiếp giữa các lực lượng vũ trang Nga và NATO, kịch bản mọi người không chỉ muốn tránh mà còn cho rằng nó không bao giờ nên diễn ra về mặt nguyên tắc," ông Lavrov cho biết.

Ông Lavrov cũng tuyên bố rằng Ba Lan có thể muốn thiết lập một chỗ đứng vững chắc ở thành phố Lviv, phía tây Ukraine và ở lại đó lâu dài sau khi xung đột kết thúc.

"Tôi không loại trừ khả năng khi họ nói về lực lượng gìn giữ hòa bình, ý họ là đưa quân tới biên giới của họ ở phía Tây Ukraine. Có thể họ sẽ đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới, lập trụ sở ở Lviv và ở lại đó. Họ đã từng suy nghĩ như vậy, và cũng không phải chỉ là suy nghĩ. Điều này đã xảy ra trong quá khứ," ông Lavrov tuyên bố.

Tuần trước, thủ tướng các nước Ba Lan, CH Séc và Slovenia đã tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phó Thủ tướng Ba Lan sau đó Jaroslaw Kaczynski tuyên bố rằng NATO nên triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình tới Ukraine, và EU nên trao quy chế ứng cử viên chính thức cho Kiev.

"Tôi tin rằng một nhóm gìn giữ hòa bình của NATO là cần thiết, nhóm này có thể tự vệ và sẽ hoạt động ở Ukraine," ông Kaczynski giải thích.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ngoai-truong-nga-canh-bao-nguy-co-doi-dau-truc-tiep-giua-moscow-va-nato-dung-gui-quan-den-ukraine-tintuc815739