Thế giới

Ngoại trưởng Nga kêu gọi Trung Quốc hợp tác đối phó với Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi hợp tác cấp cao Nga - Trung Quốc đối phó với nỗ lực "thống trị" của một số nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ.

Ngoại trưởng Lavrov đưa ra bình luận trên trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với kênh CGTN và các hãng truyền thông khác của Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga Lavrov đánh giá cao quan hệ Trung Quốc - Nga đang ở mức tốt nhất trong lịch sử, trong bối cảnh năm nay đánh dấu 20 năm lễ ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Láng giềng giữa hai nước. Ông Lavrov ca ngợi hiệp ước này là "lịch sử", đồng thời cho biết Nga và Trung Quốc đã đồng ý gia hạn hiệp ước.

Ngoại trưởng Nga kêu gọi Trung Quốc hợp tác đối phó với Mỹ
Ngoại trưởng Ngay Sergei Lavrov (Ảnh: Xinhua)

Bên cạnh đó, ông Lavrov cho rằng tình hình quốc tế đang trải qua những biến đổi to lớn, với nhiều trugn tâm kinh tế, tài chính, chính trị có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn.

"Tuy vậy, những sự thay đổi khách quan, dẫn tới sự hình thành của thế giới đa cực và dân chủ thực sự, thật không may đang bị các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cản trở," ngoại trưởng Nga nói.

Để phản ứng lại, ưu tiên hàng đầu của Nga và Trung Quốc là tiếp tục tăng cường hợp tác cấm cap, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của đa cực toàn cầu và hội nhập khu vực, đồng thời đảm bảo trận tự thế giới và khu vực công bằng, dân chủ, ổn định, theo ông Lavrov.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt cho thấy Mỹ và các nước phương Tây đã không còn theo đuổi các phương thức ngoại giao truyền thống.

"Từ Obama tới Trump tới chính quyền Mỹ đương nhiệm, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mọi lúc đã khiến nó trở thành công cụ thường thấy của Mỹ trong giải quyết các vấn đề quốc tế," ông Lavrov nói, bổ sung thêm rằng việc áp đặt trừng phạt không có tác dụng gì, và trừng phạt Nga và Trung Quốc không phải là động thái khôn ngoan.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng để đối phó với các biện pháp trừng phạt, Nga và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác theo quy định của Liên Hợp Quốc về "chấm dứt ngay các biện pháp ép buộc đơn phương,"  đồng thời cũng nhân cơ hội này tăng cường sáng tạo khoa học và công nghệ độc lập, tăng cường sức mạnh dân tộc.

Ông Lavrov cũng kêu gọi ngành khoa học và công nghệ tăng cường tính tự chủ, thúc đẩy thanh toán nội tệ hay các đồng tiền quốc tế có thể thay thế đồng đô la Mỹ, dần chuyển hướng khỏi hệ thống thanh toán quốc tế mà các nước phương Tây chi phối để giảm các nguy cơ do trừng phạt gây ra.

Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc vào các ngày 22, 23/03.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)