Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Nga: Mỹ 'về cơ bản thừa nhận đứng đằng sau vụ nổ đường ống Nord Stream'

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các quan chức Mỹ “về cơ bản đã thừa nhận trong tuyên bố của họ rằng những vụ nổ đường ống Nord Stream là ‘tác phẩm’ của Mỹ, và họ rất vui khi nói về điều đó”.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ 'về cơ bản thừa nhận đứng đằng sau vụ nổ đường ống Nord Stream'
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

Ngoại trưởng Nga đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 12/2.

Ông cho biết: “Các quan chức Mỹ về cơ bản thừa nhận rằng những vụ nổ xảy ra ở đường ống Nord Stream 1 và 2 (nối từ Nga đến Đức) là ‘tác phẩm’ của họ. Họ thậm chí còn vui mừng khi nói về điều này.”

Theo ông Lavrov, Mỹ cho rằng Nga và Đức đã “hợp tác” quá tốt “trong 20-30 năm qua, đã thiết lập một liên minh hùng mạnh dựa trên tài nguyên của Nga và công nghệ của Đức.

“Điều này bắt đầu đe dọa vị trí độc quyền của nhiều tập đoàn Mỹ. Vì vậy, cần phải hủy hoại nó bằng cách nào đó, và làm điều đó theo đúng nghĩa đen.”

“Thực tế là tình hữu nghị giữa các quốc gia, sự hòa giải dân tộc giữa họ, như điều diễn ra giữa người Nga và người Đức, đã trở thành một thứ nhức mắt đối với những người không muốn bất kỳ ai xuất hiện trên hành tinh này mà có thể cạnh tranh với sự bá quyền của Mỹ”, ông Lavrov nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland cho biết vào ngày 27/1 rằng Mỹ hài lòng khi đường ống Nord Stream 2 sẽ không đi vào hoạt động.

Công ty Nord Stream AG ngày 27/9/2022 cho biết ba luồng đường ống dẫn khí đốt dưới đáy biển Nord Stream 1 và 2 đã bị hư hại. Các nhà địa chấn học Thụy Điển sau đó báo cáo rằng hai vụ nổ đã được ghi nhận dọc theo đường ống Nord Stream vào ngày 26/9.

Văn phòng Công tố Thụy Điển cho biết vào ngày 18/11/2022 rằng các vụ nổ là hành động phá hoại. Văn phòng Tổng công tố Nga đã bắt đầu điều tra vụ án như một cuộc tấn công khủng bố quốc tế.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/ngoai-truong-nga-my-ve-co-ban-thua-nhan-dung-dang-sau-vu-no-duong-ong-nord-stream-post1509475.tpo