-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
10/12/2020 05:41Ngọn núi cao nhất thế giới Everest có 'chiều cao' mới
Cụ thể, chiều cao mới của đỉnh Everest , ngọn núi cao nhất thế giới, là 8.848,86m, cao hơn một chút so với thông số trước đây của Nepal và cao hơn khoảng 4m so với con số do Trung Quốc đưa ra.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nepal, ông Pradeep Gyawali, đã đồng thời đưa ra tuyên bố thống nhất về độ cao trên trong một cuộc họp trực tuyến ở hai đầu cầu Bắc Kinh và Kathmandu.

Chiều cao của đỉnh Everest, ngọn núi nằm trên biên giới giữa Trung Quốc và Nepal, đã được thống nhất sau khi các nhà khảo sát Nepal tiến hành công tác đo đạc vào năm 2019 và nhóm nghiên cứu của Trung Quốc thực hiện công việc này vào năm 2020.
Trước đó, các cuộc tranh luận về độ cao thực tế của đỉnh núi Everest đã diễn ra và xuất hiện lo ngại rằng, đỉnh núi này có có thể bị hạ thấp độ cao sau trận động đất mạnh vào năm 2015. Trận động đất đã khiến 9.000 người thiệt mạng, làm hư hại khoảng 1 triệu công trình kiến trúc ở Nepal và gây ra trận lở tuyết nghiêm trọng trên núi Everest, khiến 19 người tử vong.

Như vậy, đỉnh Everest sẽ vẫn là ngọn núi cao nhất thế giới. Sau Everest, đỉnh núi cao thứ hai là núi K2 với 8.611m.
Độ cao của đỉnh Everest được xác định lần đầu tiên bởi một nhóm khảo sát của Anh vào khoảng năm 1856 là 8.842. Tuy nhiên, độ cao được công nhận nhiều nhất là 8.848m, được xác định bởi các nhà khảo sát Ấn Độ vào năm 1954.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




