-
Vợ muốn lấy 200 triệu tiền tiết kiệm để “thay đổi số phận”, chồng hoảng hốt khi biết kế hoạch -
Chính phủ đề xuất đầu tư 288.000 tỷ đồng xây đường vành đai 5 dài 349km qua 7 tỉnh, thành -
Gia đình nạn nhân kiên trì đòi công lý suốt 16 năm sau khi tử tù được giảm án và trả tự do -
Phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật ở công viên Lê Thị Riêng -
Luật sư nói gì về quyết định cho 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang được thi lại khi chưa có kết luận điều tra? -
Nghi thức Đội gây tranh cãi vì kiểu đi "cà thọt", Thanh Hóa lên tiếng chấn chỉnh -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố -
Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng -
Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? -
Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe
Thế giới
26/06/2023 16:19Người có ảnh hưởng ở Trung Quốc bị vạch mặt là kẻ lừa đảo khi đóng giả lính Nga sang Ukraine chiến đấu
Theo trang HK01, KOL trên được biết đến với nickname Pavel Korchatie, người có hơn 380.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Trên trang Douyin của mình, người này đã chia sẻ bằng tiếng Quan thoại (ngôn ngữ địa phương ở Trung Quốc - PV) những kinh nghiệm chiến đấu mà bản thân đã “tận mắt” chứng kiến.
Các video của KOL này thường bắt đầu bằng câu chào theo tiếng Quan Thoại: “Xin chào những người bạn đến từ Trung Quốc.” Tiếp theo đó là những câu chuyện cá nhân của anh này trong những cuộc chiến khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cổ vũ đối với lực lượng quân đội Nga, SCMP đưa tin.
Trong một bài đăng video của mình, người đàn ông này cũng khoe rằng anh đã bắt được nhiều tù binh người Ukraine khi cư dân mạng thấy anh này đang đứng trước một nhà máy điện.
“Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến sống còn với quân đội Ukraine.” Người đàn ông cho biết.
Ngoài ra, người đàn ông thậm chí còn khoe khoang rằng mình từng chiến đấu với quân đội Mỹ, thậm chí chính anh ta còn bắn rơi máy bay không người lái của quân đội nước này.
“Chúng tôi đã cho nổ tung xe tăng của kẻ địch, để xem bọn chúng còn dám ra vẻ nữa không?” Người này chế nhạo.
Khi đã thu hút được nhiều fan hâm mộ hơn, người này bắt đầu chuyển sang kinh doanh trực tuyến trên Douyin với việc buôn bán các sản phẩm có xuất xứ từ Nga như mật ong, bia và rượu Vodka. Với lượng fan của mình, người này nhanh chóng thu được khoảng 200 đơn đặt hàng dưới bài đăng video.
Tuy nhiên, ít lâu sau đó, cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu nhận ra người đàn ông đã nói dối khi phân tích đoạn video và tố cáo anh này sử dụng những hiệu ứng để làm giả máy bay chiến đấu của Nga nhằm mục đích quảng cáo và bán hàng trực tuyến. Đa số những bằng chứng mà cư dân mạng đưa ra đều rất thuyết phục.
Cụ thể, địa chỉ IP mà người này sử dụng đều chỉ về hướng tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Người này cũng sử dụng tiếng Quan Thoại với chất giọng đúng với người dân tỉnh Hà Nam.
Cư dân mạng cũng phát hiện ra rằng, nhà máy điện hạt nhân được cho là của Ukraine xuất hiện trong video hóa ra lại là một nhà máy điện ở Lạc Dương, một thành phố ở Hà Nam và những chiếc xe xuất hiện trong video có biển số Trung Quốc đại lục.
Sau khi bị lộ tẩy, người đàn ông đã vội đổi tên tài khoản của mình thành “Wang Kangmei”, nghĩa là “Vương chống Mỹ”, và trong tiểu sử tài khoản của mình, người này đã tự phong mình là “Người trên tuyến đầu chống Mỹ”. Tất cả nhằm tiếp tục khai thác tinh thần chủ nghĩa dân tộc nhằm thu hút thêm lượng người theo dõi.
Tuy nhiên, Douyin ngay sau đó đã cấm tài khoản của anh ấy hôm 16/6 vừa qua vì người này đã đưa những thông tin sai lệch lên mạng xã hội.
Mặc dù vậy, KOL này cũng đã lừa được rất nhiều người nhẹ dạ cả tin khi gửi những lời nhắn bày tỏ sự hâm mộ như: “Chào người anh hùng, hãy giơ ngón cái lên nào?”, hoặc “Anh ấy nói tiếng Trung giỏi quá.”
Một số cư dân mạng sau vụ việc đã yêu cầu cần kiểm duyệt nội dung tốt hơn trên nền tảng mạng xã hội để tránh những trường hợp lừa đảo như trên.
“Sau khi xem lại những video của anh ấy, ai có thể tin nổi rằng một người nói giọng Hà Nam lại là một người lính Nga cơ chứ.” Một người bình luận.
Ngoài ra một số người cũng lo ngại những trò lừa đảo của người này có thể gây ra những hậu quả to lớn về mặt chính trị”.
“Với việc tuyên bố đã bắt được lính Mỹ, người này không khác gì đang tố cáo lính Mỹ đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở đó. Hắn ta có lường được những hậu quả trong lời nói của mình hay không?” Một cư dân mạng bức xúc.
Trường hợp như người đàn ông nói trên cũng không phải là duy nhất khi đã có một vài trường hợp tương tự muốn đóng giả hình ảnh những người nước ngoài nổi tiếng.
Vào năm 2022, nhiều cư dân mạng đại lục đã bày tỏ sự nghi ngờ với một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với biệt danh “Nana của nước Nga”. Người này bị tố là đã đóng giả một phụ nữ Nga bằng cách sử dụng công nghệ đóng giả khuôn mặt.
Theo SCMP, người này sau đó đã thu hút được hơn 2 triệu lượt người theo dõi trên mạng xã hội để từ đó thúc đẩy việc kinh doanh online của mình.
QT (SHTT)
- Hơn 100 thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký vào một trường Đại học top đầu, nguyện vọng vẫn được giữ nguyên sau khi hủy điểm thi (11:29)
- Dấu hiệu cảnh báo 'kẻ sát nhân thầm lặng' đang tấn công hệ tim mạch (11:24)
- Phim Trung Quốc bị chê phi thực tế, nữ chính có IQ vượt Albert Einstein nhưng kịch bản đầy vô lý (11:21)
- Tổng thống Iran nói việc liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đang gặp nhiều khó khăn (11:18)
- Băng nhóm 28 đối tượng chuyên dàn cảnh vây ráp, giật phăng dây chuyền vàng của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp (11:17)
- Vợ muốn lấy 200 triệu tiền tiết kiệm để “thay đổi số phận”, chồng hoảng hốt khi biết kế hoạch (11:13)
- Mẫu SUV 7 chỗ đẹp long lanh ra mắt giá 411 triệu đồng: Rẻ lấn át cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 (11:11)
- Trung Quốc tung loạt biện pháp đáp trả Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh (11:03)
- "Anh xã" của Mai Phương Thúy thuộc giới siêu giàu, đào hoa, 10 năm yêu nhiều lần nàng hậu muốn chia tay (11:02)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui ngay đúng ngày sinh nhật (45 phút trước)