-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
04/06/2025 20:31Người đi đường nhảy vào bể phốt cứu ba công nhân mắc kẹt, cả bốn tử vong thương tâm
Vụ việc xảy ra khi các công nhân đang tháo dỡ tấm bê tông trung tâm của một bể phốt mới xây dựng. Người dân địa phương cho biết, hai công nhân đầu tiên bất tỉnh ngay sau khi xuống bể tự hoại. Một công nhân thứ ba đã lao vào cứu nhưng cũng bị ngạt. Một người qua đường nghe tiếng kêu cứu cũng nhảy vào để cố gắng giải cứu họ.
Lực lượng cứu hỏa đã đưa cả bốn người ra khỏi bể sau khi nhận được tin báo. Ba công nhân được xác nhận đã tử vong khi đến bệnh viện, còn người qua đường cũng không qua khỏi sau khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Theo người dân địa phương, các công nhân không được trang bị thiết bị an toàn hay hỗ trợ oxy. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân tử vong và loại khí độc.
Trước đó không lâu, một sự việc tương tự cũng xảy ra ở Jaipur, Ấn Độ, vào đêm 26/5, tại một công ty sản xuất đồ trang sức. Bốn công nhân đã tử vong và bốn người khác bất tỉnh do hít phải khí độc khi làm sạch bể phốt chứa bùn.
Các công nhân tử vong được xác định là Sanjeev Pal, Himanshu Singh, Rohit Pal và Arpit Yadav. Hai công nhân khác là Ajay Chauhan và Rajpal trong tình trạng nguy kịch, trong khi Amit Pal và Suraj Pal đã được xuất viện sau khi sơ cứu.
Ban đầu, các công nhân đã từ chối xuống bể sâu 3 mét vì nhiệt độ cao và khí độc, nhưng ban quản lý công ty đã thuyết phục họ bằng cách hứa trả thêm tiền. Amit và Rohit là những người đầu tiên xuống bể, họ nhanh chóng thở hổn hển và kêu cứu.
Sáu công nhân còn lại sau đó đã xuống để giúp đỡ nhưng cũng bất tỉnh. Bể phốt được cho là chứa bùn hóa chất, cặn từ quá trình sản xuất đồ trang sức, có chứa các hạt vàng và bạc.
Việc làm sạch định kỳ cặn bùn để chiết xuất kim loại quý là một thực tế phổ biến trong các cơ sở chế tác trang sức.
PV (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)