-
Nhà ở xã hội Vinhomes Star City sắp mở bán, giá từ 20,6 triệu đồng/m² -
Sở Nội vụ chỉ đạo nóng vụ nữ nhân viên mang thai tố bị công ty "áp giải" ra phòng bảo vệ làm việc -
Chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" hơn 40 năm ở khu dân cư Cà Mau, sự thật khiến nhiều người bất ngờ -
Đừng uống cà phê trước 9 giờ sáng: Lời cảnh báo từ chuyên gia về thói quen "tàn phá" năng lượng -
Viêm não mô cầu bùng phát tại nhiều địa phương, đã ghi nhận ca tử vong: Cảnh báo căn bệnh có thể "cướp mạng" trong 24 giờ -
Thị trường vàng biến động dữ dội: Giá vàng miếng bất ngờ tăng vọt gần 2 triệu đồng -
Iran tuyên bố sẽ đánh đến khi Mỹ chịu bồi thường và dỡ bỏ trừng phạt -
Chuyên gia dinh dưỡng gửi lời CẢNH BÁO tất cả người dùng nồi chiên không dầu -
Giá vàng có thời điểm giảm sâu 9 triệu/lượng, nhà đầu tư chịu lỗ lên tới 28 triệu: Chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực, Chính phủ triển khai loạt chỉ đạo mới
Thế giới
02/03/2020 21:26Người Iran liếm đền thờ giữa lúc Covid-19 bùng phát
Sau khi ghi nhận các ca nhiễm và tử vong vì nCoV tăng đột biến, chính phủ Iran đã kêu gọi người dân tránh những công cộng cũng như đóng cửa các trường học và một số trung tâm để ngăn chặn dịch bệnh. Tuy nhiên, một số giáo sĩ có quan điểm cứng rắn đã từ chối đóng cửa đền, ngay cả ở thành phố Qom, nơi đang hứng chịu dịch Covid-19 nặng nề nhất.
Reuters hôm qua đưa tin trong các video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, một số người dân Iran vẫn liếm cổng và cột trong ngôi đền Fatima Masumeh, tại thành phố Qom, bất chấp Bộ Y tế nước này đã khuyến cáo tránh tiếp xúc hoặc hôn bất cứ bề mặt nào trong các ngôi đền.
| Người dân Iran liếm và xoa tay lên cổng ngôi đền Fatima Masumeh, tại thành phố Qom. Video: Twitter/Masih Alinejed |
Đây là thói quen phổ biến của những người hành hương về các thánh địa và nhiều người còn coi các ngôi đền ở Qom là "nơi chữa bệnh". Một số người Iran thậm chí tuyên bố họ "không quan tâm đến những điều đang xảy ra", ngay cả khi dịch Covid-19 đã khiến ít nhất 54 người Iran thiệt mạng.
Nhà báo Masih Alinejed, người đã đăng lại những video đáng lo ngại, cáo buộc chính phủ Iran đã "gây nguy hiểm cho người dân Iran và trên thế giới" khi vẫn để các đền thờ mở cửa.
Iran hiện ghi nhận hơn 900 trường hợp nhiễm nCoV và là quốc gia có số người tử vong cao thứ hai thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO, cảnh báo quốc gia Cộng hòa Hồi giáo có thể đối mặt với ổ dịch tồi tệ hơn.

Giới chức Iran, bao gồm cả Tổng thống Hassan Rouhani, đã nhiều lần bác bỏ những hoài nghi về cách nước này xử lý ổ dịch, khẳng định họ đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để khắc phục khủng hoảng do dịch Covid-19.
Iran đang bị xem là mối đe dọa toàn cầu khi hàng loạt ca nhiễm nCoV tại các nước láng giềng và cả Canana có nguồn gốc từ quốc gia Trung Đông này. Iran đã giới hạn đi lại, bao gồm việc tiếp cận các địa điểm hành hương lớn của người Hồi giáo Shiite, gồm đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad và đền thờ Fatima Masumeh ở Qom.
Theo Ngọc Ánh (VnExpress.net)
- Nhà ở xã hội Vinhomes Star City sắp mở bán, giá từ 20,6 triệu đồng/m² (3 phút trước)
- Sở Nội vụ chỉ đạo nóng vụ nữ nhân viên mang thai tố bị công ty "áp giải" ra phòng bảo vệ làm việc (10 phút trước)
- Thủ khoa Học viện Quân y và hành trình chinh phục quân hàm Thượng úy ở tuổi 25 (11 phút trước)
- Động thái mới của Lâm Khánh Chi giữa ồn ào liên quan vợ cố nghệ sĩ Quý Bình (16 phút trước)
- Quyết "hạ đo ván" Hyundai Accent và Toyota Vios, Honda City hạ giá lăn bánh cuối tháng 3/2025 cực rẻ (19 phút trước)
- "Chờ tin vui" từ Văn Toàn: Tiền đạo lứa Thường Châu liên tiếp bắt được hoa cưới của đồng đội (21 phút trước)
- Chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" hơn 40 năm ở khu dân cư Cà Mau, sự thật khiến nhiều người bất ngờ (25 phút trước)
- Rung chuyển bang Texas: Nổ lớn và hỏa hoạn dữ dội tại nhà máy lọc dầu Valero (25 phút trước)
- Bất ngờ chưa: iPhone Air quá ế ẩm, iPhone 18 Plus buộc phải trở cuộc chơi, đây mới là iPhone màn lớn, pin trâu, giá tốt! (29 phút trước)
- Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình: Sai phạm từ con số 15.000 đồng tiền học thêm (34 phút trước)